Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc về xung đột với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5/4 để nói về cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc về xung đột với Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Phiên họp lần này sẽ xem xét những cáo buộc của Ukraine rằng "quân Nga đã sát hại thường dân ở Bucha", một thị trấn nằm ở phía tây bắc thủ đô Kiev, sau khi phát hiện hàng trăm thi thể ở đây, trong đó nhiều thi thể chết trong tình trạng bị trói và bắn ở cự ly gần.

Nga đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là “hành động khiêu khích tội phạm” và cho biết sẽ trình “bằng chứng thực tế” lên Hội đồng Bảo an để chứng minh quân đội của họ không liên quan đến hành động tàn bạo này.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã phát biểu qua video trước quốc hội của hơn chục quốc gia và tổ chức, bao gồm Mỹ, Anh và Nghị viện châu Âu.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn một cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ, rồi kết quả sẽ được công bố và giải thích với cộng đồng quốc tế”, ông Zelensky nói trong phát biểu bằng video đăng sáng sớm nay.

Tại Bucha, nhiều thi thể và mộ chôn tập thể được phát hiện sau khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát thị trấn này. Ông Zelensky nói rằng ít nhất 300 người đã bị giết hại.

Trong khi đó, Đức và Pháp vừa thông báo sẽ trục xuất 75 cán bộ ngoại giao Nga khỏi hai nước này vì vụ việc ở Bucha.

Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Nga Sergei Nechayev tới để thông báo về quyết định. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, nước này đã tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người "không được hoan nghênh", và họ có 5 ngày để rời khỏi Đức.

Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ, Pháp cũng thông báo sẽ trục xuất 35 cán bộ ngoại giao Nga.

Phản ứng trước những quyết định này, Nga tuyên bố quyết định của Đức là "không thân thiện". Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva sẽ đáp trả Pháp.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Đại sứ quán Nga tại Berlin nói: "Việc cắt giảm số lượng cán bộ ngoại giao tại các cơ quan đại diện của Nga tại Đức một cách vô căn cứ sẽ thu hẹp cơ hội duy trì đối thoại, khiến quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi”.

Theo Reuters, Interfax
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.