TPO - Quân đội Nga đang sử dụng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine với mục đích làm gián đoạn dòng chảy vũ khí mà Mỹ và các đồng minh chuyển đến Kiev, Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết hôm 23/11.
TPO - Ngày 22/11, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thể hiện “tiêu chuẩn kép” khi triệu tập cuộc họp về vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, gọi đây là sự “khiêu khích chính trị nghiêm trọng”, KCNA đưa tin.
TPO - Ngày 22/9 (giờ New York), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đối diện với người đồng cấp của Ukraine và phương Tây, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp về các cáo buộc thảm sát ở Ukraine.
TPO - Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc pháo kích.
TPO - Nga không nhắm mục tiêu vào dân thường Ukraine và không tấn công trung tâm thương mại ở Kremenchug, đại sứ của Mátxcơva tại Liên Hợp Quốc khẳng định trước Hội đồng Bảo an hôm 28/6.
TPO - Ngày 6/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzi rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an khi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Charles Michel phát biểu và cáo buộc Mátxcơva gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu vì phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
TPO - Ngày 26/5, Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm áp thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với việc Triều Tiên nối lại hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo.
TPO - Ngày 11/5, Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc và Nga phản đối hành động tiếp theo của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, cảnh báo rằng Hội đồng Bảo an “không thể tiếp tục im lặng” khi Bình Nhưỡng chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7.
TPO - Ngày 26/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết yêu cầu 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) giải trình khi họ sử dụng quyền phủ quyết để cản trở các quyết định của cơ quan này.
TPO - Liechtenstein yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 19/4 để thảo luận về dự thảo nghị quyết yêu cầu 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an giải thích mỗi khi sử dụng quyền phủ quyết của mình.
TPO - Ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chỉ trích Nga và chất vấn vai trò của tổ chức này.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5/4 để nói về cuộc xung đột với Nga.
TPO - Ngày 25/2, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự mà Mátxcơva triển khai ở Ukraine, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
TPO - Tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra tối qua (theo giờ Mỹ), Tổng thư ký LHQ António Guterres nói rằng, trước đó ông chưa bao giờ tin những tin đồn về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào Ukraine.
TPO - Ukraine đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận việc Quốc hội Nga thông qua nghị quyết nhất trí công nhận chính quyền ly khai tự xưng ở miền đông Ukraine.
TPO - Mỹ - với sự ủng hộ của Anh và Pháp - đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín vào ngày mai, 3/2, về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung.
TPO - Căng thẳng giữa Nga và Mỹ về vấn đề Nga tập hợp lực lượng gần biên giới Ukraine đã lan sang Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) trong cuộc họp ngày 31/1, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau “gây hấn”.
TPO - Ngày 22/1 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UVKTT HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020 – 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
TPO - Trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ), thế giới và khu vực trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Việt Nam đã nỗ lực với quyết tâm cao để có một nhiệm kỳ rất thành công, với nhiều dấu ấn quan trọng.
TPO - Ngày 31/12, Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, để lại những dấu ấn quan trọng và mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thông điệp nhân dịp này.
TPO - Trung Quốc và Nga thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nới trừng phạt cho Triều Tiên bằng việc trình lại dự thảo nghị quyết từ năm 2019, trong đó kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu hải sản, hàng dệt may và hạn mức nhập khẩu xăng dầu.
TPO - Ngày 21/10, Triều Tiên nói rằng Mỹ đã phản ứng quá mức với vụ thử tên lửa gần đây của họ và hoài nghi sự chân thành trong lời đề xuất đối thoại của Washington.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích những hành vi bắt nạt trên Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng một cuộc xung đột “sẽ gây hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại”.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nhiều lần ca ngợi những gì ông mô tả là ủng hộ từ Mỹ - đồng minh chính của Israel đối với quyền tự vệ trước các cuộc tấn công từ Gaza, nơi sinh sống của 2 triệu người Palestine.
TPO - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Zhang Jun mới đây xác nhận Pháp đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an (HĐBA) ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Palestine.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực để chấm dứt bạo lực giữa Israel và Palestine. Nhưng theo tờ Washington Post, ở hậu trường, Mỹ có ý định bán cho Israel số vũ khí trị giá 735 triệu đô la.
TPO - Ngày 16/5, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine, đồng thời thúc giục quốc tế cần có nỗ lực lớn hơn nữa để ngăn chặn tình trạng đổ máu.
TPO - Tối 27/4 (giờ Việt Nam), trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.