Tổng Thư ký LHQ lên án tình trạng vi phạm luật quốc tế, Ngoại trưởng Israel phản ứng gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án những hành động vi phạm luật quốc tế ở Dải Gaza và thúc giục phải ngừng bắn ngay lập tức. Phản ứng lại, Ngoại trưởng Israel đáp trả gay gắt.
Tổng Thư ký LHQ lên án tình trạng vi phạm luật quốc tế, Ngoại trưởng Israel phản ứng gay gắt ảnh 1

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong phiên họp ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Đại diện của Israel thể hiện thái độ giận dữ với người đứng đầu LHQ trước phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an, nơi Ngoại trưởng của chính quyền Palestine lên án tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh không có hành động gì khi cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, chủ yếu dân thường.

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Guterres nói rằng không có cái cớ nào để bào chữa cho hành động “bạo lực kinh hoàng” mà Hamas gây ra trong chiến dịch tấn công ngày 7/10, nhưng ông cũng cảnh báo chớ “trừng phạt tập thể” người Palestine.

“Tôi lo ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng ta đang thấy ở Dải Gaza. Tôi muốn nói rõ: Không bên nào trong xung đột vũ trang được đứng trên luật nhân đạo quốc tế”, ông Guterres nói, nhưng không nhắc tên Israel.

Ông nói rằng người Palestine đã phải chịu đựng “56 năm chiếm đóng ngột ngạt”. “Điều quan trọng là cần nhìn nhận cuộc tấn công của Hamas không phải tự dưng”, ông nói.

Phát biểu này khiến Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đáp trả gay gắt và cao giọng nói về số phận những người Israel bị giết hại trong vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này hôm 7/10.

“Ngài Tổng Thư ký, ngài đang sống trong thế giới nào vậy?”, ông Cohen nói.

Gạt bỏ ý kiến cho rằng cuộc tấn công liên quan đến sự chiếm đóng, ông Cohen nói rằng Israel đã trao Dải Gaza cho người Palestine “đến mét đất cuối cùng” từ khi rút quân năm 2005.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Israel thực thi hình thức phong tỏa hoàn toàn dải đất hẹp, cho đến tận ngày nay. Israel vẫn chiếm đóng Bờ Tây.

Tổng Thư ký LHQ lên án tình trạng vi phạm luật quốc tế, Ngoại trưởng Israel phản ứng gay gắt ảnh 2

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen giơ tấm ảnh chân dung các nạn nhân Israel bị bắt cóc trong chiến dịch tấn công của Hamas ngày 7/10. (Ảnh: AP)

Ông Guterres đã đến tận biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza để nỗ lực thúc đẩy hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, ông nói rằng những chuyến hàng viện trợ vừa qua chỉ là “một giọt nước rơi xuống biển khơi”.

Được Mỹ hậu thuẫn, Israel gạt bỏ lời kêu gọi dừng tấn công để tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo, cho rằng việc tạm dừng sẽ chỉ giúp Hamas sắp xếp lại lực lượng.

Tuần trước, Mỹ bỏ phiếu chống với dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an về cuộc xung đột, cho rằng văn bản này không ủng hộ đầy đủ quyền của Israel để đáp trả Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề nghị Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết do Washington soạn thảo, trong đó ủng hộ “quyền nhất quán của tất cả các quốc gia” về tự vệ, đồng thời kêu gọi tuân thủ luật quốc tế. Mỹ ủng hộ “tạm dừng nhân đạo” nhưng không phải thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nhanh chóng tuyên bố sẽ phản đối dự luật do Mỹ đệ trình.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phát biểu: “Điều lớn nhất mà cả thế giới mong đợi từ Hội đồng Bảo an là lời kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng và vô điều kiện giữa các bên đối lập. Điều này không có trong dự thảo của Mỹ”.

Bộ trưởng Ngoại giao của Chính quyền Palestine cho rằng việc Hội đồng Bảo an không hành động trước cuộc xung đột hiện nay là điều "không thể tha thứ".

Theo AP
MỚI - NÓNG