Liên Hợp Quốc lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Guterres vào nước này

TPO - Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Antonio Guterres vào nước này, gọi đây là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào lãnh đạo của tổ chức.
Liên Hợp Quốc lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Guterres vào nước này ảnh 1

Tổng Thư ký Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

Ngày 2/10, Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói với báo chí, rằng việc Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố ông Guterres là “người không được chào đón” là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào LHQ.

Ngoại trưởng Katz cho rằng ông Guterres bất công với Israel, không bao giờ lên án vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023. Israel cũng cáo buộc các nhân viên làm việc cho tổ chức cứu trợ người Palestine của LHQ là thành viên Hamas, đã tham gia vụ tấn công ngày 7/10.

Ông Dujarric phản bác những phát biểu này, khẳng định Tổng Thư ký Guterres đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Hamas và hành động bạo lực tình dục, nhấn mạnh rằng LHQ vẫn trao đổi với Israel “ở cấp hoạt động và các cấp khác”.

Tổng Thư ký Guterres chủ trì một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an trong ngày 2/10 để bàn về Trung Đông, khi tình hình Li-băng ngày càng xấu đi.

“Một điều cực kỳ cần thiết là phải tránh một cuộc chiến tranh toàn diện ở Li-băng, điều sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp và sâu sắc”, ông Guterres nói.

Người đứng đầu LHQ lên án mạnh mẽ việc Iran bắn hàng trăm tên lửa vào Israel hôm 1/10, lên án Hamas và Hezbollah tấn công Israel, đồng thời chỉ trích Israel triển khai chiến dịch quân sự “tàn phá và chết chóc nhất trong những năm tôi làm tổng thư ký”.

“Đã đến lúc phải ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Đã đến lúc chấm dứt thù địch ở Li-băng…Đã đến lúc dừng vòng xoáy leo thang đẩy người dân Trung Đông đến bờ vực”, ông nói.

Liên Hợp Quốc lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Guterres vào nước này ảnh 2

Một phụ nữ Li-băng ôm con mèo ở hiện trường vụ không kích của Israel vào khu Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng, ngày 2/10. (Ảnh: AP)

Trung Quốc kêu gọi hành động khẩn cấp

Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông (Fu Cong) cho rằng cần đưa ra yêu cầu rõ ràng và minh bạch để chấm dứt vòng xoáy bạo lực của giữa Israel và Li-băng.

“Hội đồng Bảo an chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, hãng thông tấn Xinhua dẫn phát biểu của ông Phó Thông. Đại diện Trung Quốc cho rằng tất cả các bên liên quan “phải quay lại con đường tìm giải pháp ngoại giao và chính trị”.

Cho rằng tình hình hiện nay như “ngàn cân treo sợi tóc”, Đại sứ Trung Quốc cho rằng bất kỳ “sự trì hoãn nào cũng đều là vô trách nhiệm, bất kỳ lời lẽ hùng hồn nào khuyến khích thêm sự phiêu lưu quân sự cũng sẽ gửi đi tín hiệu sai”.

Ông Phó Thông cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đã gây ra thảm họa nhân đạo chưa từng thấy, biến Dải Gaza trở thành “địa ngục trên Trái đất”, và hơn 1,2 triệu người ở Li-băng phải di dời.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục các bên, nhất là Israel, ngay lập tức làm dịu tình hình để tránh mất kiểm soát. Bắc Kinh cũng bày tỏ phản đối bất kỳ hành động nào vi phạm chủ quyền của Li-băng.

Cũng trong ngày 2/10, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng tình hình Trung Đông đang diễn biến theo hướng báo động, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

Đại sứ Mỹ tại LHQ đổ lỗi cho Iran, rằng việc nước này hậu thuẫn các lực lượng đại diện ở Trung Đông đã gây ra khủng hoảng ở Dải Gaza và Li-băng.

Đại sứ Linda Thomas-Greenfield nhắc lại lập trường của Mỹ về ủng hộ đồng minh Israel. “Tôi muốn nói rõ điều này: Chế độ Iran sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ. Và chúng tôi cũng cảnh báo mạnh mẽ Iran và các lực lượng đại diện chớ có hành động chống lại Mỹ hay tiếp tục nhằm vào Israel”, bà nói.

Hội đồng Bảo an tiếp tục chia rẽ trước tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông. Nhiều thành viên chỉ trích Israel gay gắt vì giết hại thường dân Palestine ở Dải Gaza và tàn phá vùng đất này.

Giá dầu mỏ lại tăng khi thế giới chờ đợi cách Israel đáp trả vụ tấn công của Iran bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo.

Dù Israel không phải nước sản xuất nhiều dầu mỏ, nhưng Iran ngược lại, và nỗi lo chiến tranh mở rộng ảnh hưởng đến các nước láng giềng cũng khiến giá dầu tăng.

Giá dầu thô Mỹ tăng gần 3% trong tuần này.

Theo AP, Reuters
MỚI - NÓNG
Ngày đêm xây kè khắc phục sạt lở bờ sông ở Hà Tĩnh
Ngày đêm xây kè khắc phục sạt lở bờ sông ở Hà Tĩnh
TPO - Dự án khắc phục sạt lở bờ tả sông Ngàn Mọ qua Hà Tĩnh đã triển khai hơn 1 tháng song gặp khó khăn do mưa lớn kéo dài. Ngành chức năng địa phương đang hối thúc tiến độ, trong khi đơn vị thực hiện dự án làm ngày lẫn đêm để đẩy tiến độ đề ra.