Quân đội Israel lần đầu đụng độ trực tiếp lực lượng Hezbollah

TPO - Hezbollah cho biết các chiến binh của họ đã giao tranh trực tiếp với lực lượng Israel trên lãnh thổ Li-băng, đánh dấu cuộc đụng độ trên bộ lần đầu tiên kể từ khi Israel đưa quân vào nước láng giềng phía bắc.
Quân đội Israel lần đầu đụng độ trực tiếp lực lượng Hezbollah ảnh 1

Chiến sự leo thang ở miền nam Li-băng, ngày 2/10. (Ảnh: Reuters)

Ngày 2/10, quân đội Israel cho biết các đơn vị bộ binh và thiết giáp chính quy của họ bắt đầu tham gia hoạt động trên bộ tại Li-băng.

Một chỉ huy nhóm của Israel đã thiệt mạng tại Li-băng, quân đội Israel cho biết.

Cuộc đụng độ trực tiếp diễn ra sau khi Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel, để đáp trả hàng loạt hành động của đối phương nhằm vào lực lượng thân thiết của Tehran ở Li-băng.

Hezbollah cho biết các chiến binh của họ đụng độ với quân Israel tại thị trấn biên giới Maroun el-Ras và các vùng giáp biên giới khác. Hezbollah cũng xác nhận đã bắn tên lửa vào các đồn quân sự bên trong Israel.

Mohammad Afif, trưởng bộ phận truyền thông của Hezbollah, cho biết đây chỉ là "vòng đầu tiên" và lực lượng này có đủ chiến binh, vũ khí và đạn dược để đẩy lùi quân Israel.

Việc Israel bổ sung bộ binh và quân thiết giáp từ Sư đoàn 36, bao gồm Lữ đoàn Golani, Lữ đoàn Thiết giáp 188 và Lữ đoàn Bộ binh 6, cho thấy chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở hoạt động đột kích hạn chế do biệt kích thực hiện.

Quân đội Israel cho biết, cuộc tấn công chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở khu vực biên giới và họ không có kế hoạch tấn công vào thủ đô Beirut hay các thành phố lớn ở miền nam Li-băng.

Tuy nhiên, quân đội Israel đã đưa ra yêu cầu sơ tán mới ở khoảng hai chục thị trấn dọc biên giới phía nam, hướng dẫn người dân đi về phía bắc của sông Awali, cách biên giới Israel khoảng 60km về phía bắc.

Ngày 2/10, Israel tiếp tục ném bom các vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, nơi đặt thành trì của Hezbollah.

Gần 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương ở Li-băng trong gần 1 năm giao tranh xuyên biên giới, nhưng hầu hết trường hợp tử vong ghi nhận trong 2 tuần qua, theo số liệu thống kê của chính phủ Li-băng. Hơn 1 triệu người buộc phải rời khỏi nhà để đi sơ tán.

Một số người Iran tin rằng chính phủ của họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn hàng loạt tên lửa vào Israel, nhưng họ lo sợ những diễn biến tiếp theo, khi quân đội Israel - lực lượng hùng mạnh nhất trong khu vực – sẽ trả đũa.

Ngày 2/10, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Israel sẽ tiến hành "cuộc trả đũa đáng kể" nhằm vào Iran trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu và một số công trình chiến lược khác của Iran.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG