Ba quốc gia Tây Phi gửi thư lên Liên Hợp Quốc tố cáo Ukraine hỗ trợ phiến quân

TPO - Chính quyền quân sự của Burkina Faso, Mali và Niger vừa gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cáo buộc Ukraine hỗ trợ các nhóm phiến quân ở vùng Sahel của Tây Phi.
Lãnh đạo Mali, Niger và Burkina Faso chụp ảnh chung trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh các quốc gia Sahel (AES) tại Niamey, Niger, ngày 6/7. (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo Mali, Niger và Burkina Faso chụp ảnh chung trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh các quốc gia Sahel (AES) tại Niamey, Niger, ngày 6/7. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Mali cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine, sau phát biểu của người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine về cuộc giao tranh ở miền bắc Mali, khiến nhiều binh lính Mali và thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng.

Vài ngày sau, chính quyền quân sự Niger cũng cắt đứt quan hệ với Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia láng giềng.

Mâu thuẫn xảy ra sau khi người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng phiến quân Mali nhận được "thông tin cần thiết" để tiến hành cuộc tấn công vào tháng 7.

Phiến quân Tuareg cho biết họ đã giết chết ít nhất 84 thành viên Wagner và 47 binh lính Mali trong nhiều ngày giao tranh ác liệt. Đây được đánh giá là thất bại nặng nề nhất của Wagner kể từ khi lực lượng này vào Mali cách đây 2 năm để hỗ trợ chính quyền quân sự đối phó với phiến quân.

Mali và Niger cáo buộc Ukraine hỗ trợ "chủ nghĩa khủng bố quốc tế". Kiev bác bỏ, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và không đúng sự thật. Phiến quân Tuareg cũng khẳng định không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ Ukraine.

Trong bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các ngoại trưởng của Mali, Niger và Burkina Faso kiến nghị cơ quan này có biện pháp đối với hành động của Ukraine và ngăn chặn "những hành vi phá hoại" đe dọa đến ổn định của khu vực và châu lục.

Cuối ngày 20/8, một bản sao của bức thư được đăng lên trên tài khoản mạng xã hội X của nhóm mang tên Liên minh các quốc gia Sahel mà Burkina Faso, Mali và Niger thành lập sau cuộc đảo chính.

Các nhà ngoại giao cho biết, bức thư đã được lưu hành trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên từ tối 21/8.

Bộ Ngoại giao Ukraine chưa trả lời đề nghị bình luận.

Từ khi có chính quyền quân sự, Burkina Faso, Mali và Niger quay lưng với phương Tây để ủng hộ Nga.

Cùng chuyên mục

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.