Triều Tiên chỉ trích Liên Hợp Quốc ‘tiêu chuẩn kép’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/11, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thể hiện “tiêu chuẩn kép” khi triệu tập cuộc họp về vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, gọi đây là sự “khiêu khích chính trị nghiêm trọng”, KCNA đưa tin.
Triều Tiên chỉ trích Liên Hợp Quốc ‘tiêu chuẩn kép’ ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên phóng ngày 18/11 đã rơi xuống gần vùng biển Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ cùng 10 quốc gia khác trong Hội đồng Bảo an ra tuyên bố chung “lên án mạnh mẽ” vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên ngày 18/12, nhưng Hội đồng không ra tuyên bố chính thức vì vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc, các nhà ngoại giao cho biết.

Tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vị trí chỉ cách bờ biển Nhật Bản khoảng 200km. Loại vũ khí này được nói là có thể vươn đến lục địa Mỹ.

14 quốc gia cho rằng đây là “hành động leo thang nghiêm trọng và gây đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế”, tuyên bố chung khẳng định, đồng thời thúc giục Hội đồng Bảo an có thêm biện pháp để hạn chế chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng luôn cho rằng việc phóng tên lửa đạn đạo là quyền phòng vệ chính đáng, để chống lại cái họ gọi là mối đe dọa từ nhiều năm nay của Mỹ và đồng minh Hàn Quốc. Vụ phóng ngày 18/11 diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ “đáp trả quân sự dữ dội” với Washington.

Ngày 21/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui lên tiếng cho rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đứng về phía Washington và không giữ quan điểm bất thiên vị và khách quan. Bà Choe khẳng định việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí là để tự vệ.

Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói rằng Bắc Kinh “quan ngại” về “vòng xoáy căng thẳng gia tăng và đối đầu gay gắt” trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cho rằng Hội đồng Bảo an nên giúp giảm căng thẳng, không nên luôn luôn lên án hay gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG