Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về vụ sát hại hàng loạt thường dân gần Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp trong ngày 4/4 để bàn về vấn đề sát hại hàng trăm thường dân ở Bucha, một thị trấn nằm ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine.

“Trước hành động khiêu khích trắng trợn của những đối tượng cực đoan Ukraine ở Bucha, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp", Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polansky viết trên Telegram.

Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn vùng thủ đô Kiev sau khi Nga thu hẹp chiến dịch quân sự để tập trung vào khu vực đông nam.

Thị trưởng Bucha, thị trấn nằm ở phía tây bắc của Kiev, nói rằng 300 thường dân ở đây đã bị giết hại trong những ngày qua. Ukraine cáo buộc quân Nga gây ra hành động này.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng những bức ảnh và thước phim về nhiều thi thể ở Bucha là “một hành động khiêu khích nữa” của Chính phủ Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng nói rằng cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề sát hại thường dân ở Bucha.

“Tôi cực kỳ sốc khi thấy hình ảnh thường dân bị sát hại ở Bucha, Ukraine. Cần phải tiến hành điều tra độc lập để bảo đảm trách nhiệm giải trình”, ông Guterres nói trong tuyên bố đưa ra ngày 3/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thảo luận về việc cấm nhập khí đốt của Nga sau khi xảy ra vụ việc ở Bucha. Berlin lâu nay vẫn bác bỏ những kêu gọi về việc cấm vận nhập khẩu năng lượng từ Nga, vì kinh tế Đức và các nước châu Âu khác quá phụ thuộc vào nguồn này. Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt cho châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài ZDF ngày 3/4, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nhắc lại quan điểm của chính phủ, rằng Đức đang giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, nhưng không thể chấm dứt phụ thuộc hoàn toàn ngay lập tức.

Chính phủ Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc phải có những hành động quyết liệt hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho rằng các bộ trưởng EU giờ cần thảo luận về lệnh cấm.

EU đang bàn về việc áp lệnh các lệnh trừng phạt, nhưng Cao ủy kinh tế Paolo Gentiloni cho biết hôm 2/4 rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ không ảnh hưởng đến ngành năng lượng.

Ngày 3/4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng các đồng minh phương Tây sẽ đồng ý tiếp tục trừng phạt Nga trong những ngày tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.