Belarus cáo buộc Lithuania vứt xác người di cư ra biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 29/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc giới chức Lithuania vứt xác người di cư ở biên giới giữa hai nước, nhưng Lithuania bác bỏ.

Ông Lukashenko còn cảnh báo rằng Belarus sẽ sát cánh với đồng minh Nga nếu giới chức Ukraine tấn công lực lượng ở miền đông Ukraine.

Tại cuộc họp với các sĩ quan quân sự hàng đầu nước này, ông Lukashenko nói rằng lực lượng biên phòng đã tìm thấy thi thể 2 người di cư ở biên giới vào cuối tuần qua.

“Họ để xác, hoặc có thể một người vẫn sống, trong túi ngủ và quăng ở biên giới. Thật ghê tởm!”, ông Lukashenko nói.

Lực lượng biên phòng Lithuania bác bỏ cáo buộc của phía Belarus, nói rằng giới chức Belarus nhiều lần cố dàn dựng và chỉ đạo việc đánh đập người di cư khiến họ thương tích hoặc tử vong, rồi đổ lỗi cho Lithuania “đối xử vô nhân đạo”.

Ông Lukashenko cũng nói rằng lính biên phòng Belarus đã tìm thấy nhiều người di cư suýt chết vì lạnh cóng trong một nhà trồng rau bỏ hoang ở gần biên giới Lithuania.

Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc ông Lukashenko “tấn công hỗn hợp” vào khối này bằng cách dụ dỗ những người di cư đến biên giới rồi khuyến khích họ vượt biên trái phép vào EU qua ngả Ba Lan và Lithuania để gây bất ổn cho khối. EU cho rằng ông Lukashenko làm như vậy để trả thù việc EU áp biện pháp trừng phạt Belarus vì đàn áp biểu tình. Belarus bác bỏ những cáo buộc này.

Ngày 29/11, ông Lukashenko có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có bàn về tình hình ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, Điện Kremlin cho biết.

Lãnh đạo Belarus cho biết đã chỉ đạo giới chức quân sự nước này nâng mức độ sẵn sàng của các lực lượng trước việc NATO tập trận gần biên giới.

Ông Lukashenko bác bỏ quan ngại của phương Tây về khả năng Nga tấn công Ukraine. Ông nói rằng Mátxcơva sẽ nói cho ông biết nếu có ý định như vậy. Nhắc lại những tuyên bố của Điện Kremlin, ông Lukashenko cảnh báo giới chức Ukraine rằng nếu họ cố dùng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát ở miền đông, Belarus sẽ sát cánh với đồng minh Nga. Belarus và Ukraine cũng có chung biên giới.

“Nếu họ cố tiến hành một cuộc chiến nhỏ ở Donbass hay nơi nào gần biên giới với Nga, Belarus sẽ không đứng yên, và chúng tôi sẽ đứng về bên nào là điều đã rõ ràng”, ông Lukashenko nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG