Belarus tố NATO gia tăng hoạt động quân sự ở biên giới giữa lúc căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ
Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ
TPO - Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng cường độ các chuyến bay gần biên giới Belarus cho thấy tình hình đang có dấu hiệu leo thang căng thẳng, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm 18/11.

“Các thiết bị trinh sát vô tuyến và radar của chúng tôi đã phát hiện sự gia tăng liên tục về cường độ các chuyến bay trinh sát, tác chiến không quân của các quốc gia thành viên NATO dọc theo biên giới Belarus, bao gồm cả trong không phận Ukraine”, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trên Telegram.

Cũng theo Minsk, tổng số chuyến bay của NATO đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Trong khi đó, số chuyến bay của lực lượng Không quân Mỹ tăng 50%. Có thời điểm, máy bay của NATO bay cách biên giới Belarus khoảng 15-20 km.

“Sự gia tăng các hoạt động quân sự gần biên giới Belarus cho thấy tình hình khu vực đang leo thang”, Bộ Quốc phòng nước này kết luận.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 16/11 cho biết nước này chưa triển khai quân đội tới biên giới với Ba Lan nhưng có kế hoạch chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư.

Ông Lukashenko khẳng định Minsk không muốn xảy ra một cuộc xung đột ở biên giới, “nhưng đó là những gì Warszawa muốn”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin, Ba Lan đã triển khai 23.000 binh sĩ đến biên giới cùng nhiều xe chở quân, xe bọc thép.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG