Quân đội Ba Lan bắt giữ 100 người vượt biên trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Người di cư tập trung ở Grodno (Belarus). Ảnh: Reuters
Người di cư tập trung ở Grodno (Belarus). Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng an ninh Ba Lan đã bắt giữ khoảng 100 người di cư trong đêm khi những người này vượt biên trái phép từ Belarus.

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố hôm 18/11. Đoạn video được Ba Lan công bố cho thấy các binh sĩ nước này đứng vây quanh một nhóm người di cư ngồi bệt dưới đất gần hàng rào dây thép gai.

Warszawa cáo buộc các lực lượng Belarus “ép những người di cư ném đá về phía binh sĩ Ba Lan để đánh lạc hướng”. Cách đó vài trăm mét, một nhóm người di cư khác lẻn qua hàng rào vào làng Dubicze Cerkiewne của Ba Lan.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Trong khi đó, Belarus cho biết một số binh sĩ nước này đã bị bỏng khi lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng hóa chất nhằm vào người di cư tại trạm kiểm soát Bruzgi.

Kênh truyền hình nhà nước Belarus 1 công bố đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên y tế điều trị cho một người đàn ông bị bỏng và mí mắt sưng tấy. Minsk đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.