Bất chấp căng thẳng, Ba Lan nói khó có khả năng xảy ra chiến tranh với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Ba Lan dựng hàng rào chặn người di cư từ Belarus. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ba Lan dựng hàng rào chặn người di cư từ Belarus. Ảnh: Reuters
TPO - Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết khả năng xảy ra chiến tranh với Belarus là rất thấp dù tình hình ở biên giới hai nước đang vô cùng căng thẳng.

Phó Thủ tướng Kaczynski là người đứng đầu đảng Công lý và Pháp luật - đảng cầm quyền của Ba Lan. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Polskie hôm nay, 16/11, ông Kaczynski cho biết: “Giữa chúng tôi đã có một cuộc chiến hỗn hợp, nhưng khó có khả năng xảy ra một cuộc chiến bằng vũ khí. Tôi dùng từ 'khả năng' vì chúng tôi đang đối phó với một đối thủ không thể đoán trước".

Theo ông Kaczynski, các nhà chức trách Belarus - mà Warszawa cáo buộc đứng đằng sau cuộc chiến hỗn hợp bằng người di cư nhằm vào Ba Lan - sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn. “Tôi tin vào điều này, và tôi nghĩ thính giả cũng tin rằng sẽ không có chiến tranh".

Trong năm 2021, lực lượng biên phòng Ba Lan đã ngăn chặn hơn 33.000 người tìm cách vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan – Belarus. Con số này cao gấp 370 lần năm ngoái.

Ngày 8/11, tình hình trở nên căng thẳng khi hàng nghìn người di cư từ Belarus đổ về biên giới với Ba Lan với mong muốn được đặt chân đến Tây Âu.

Giới chức Ba Lan đổ lỗi cho lãnh đạo Belarus, cáo buộc Warszawa “cố tình đưa người di cư đến biên giới Liên minh châu Âu để gây bất ổn”.

Đáp lại, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố chính các nước phương Tây mới là người có lỗi, khi chính sách hiếu chiến của họ đã khiến những người di cư phải chạy trốn khỏi quê hương Trung Đông.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.