Căng thẳng gia tăng trên biên giới với Belarus, Ba Lan cầu cứu NATO

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trước các binh sĩ ngày 9/11. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trước các binh sĩ ngày 9/11. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết lời nói là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn ở biên giới với Belarus. Ông Morawiecki yêu cầu NATO thực hiện "các bước cụ thể" để giải quyết vấn đề này.

“Không nghi ngờ gì nữa. Mọi thứ đã đi quá xa. Lời nói là không đủ để ngăn chặn Belarus”, ông Morawiecki nói với hãng thông tấn PAP của Ba Lan hôm 14/11. Ba Lan cáo buộc Belarus dàn dựng cuộc khủng hoảng biên giới, đẩy người di cư đến biên giới để gây áp lực cho Tây Âu.

Thủ tướng Morawiecki cũng tiết lộ, rằng ông và các lãnh đạo của Latvia, Litva đang xem xét viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO để khuyến khích liên minh có những hành động cụ thể đối với tình hình biên giới Ba Lan – Belarus.

Theo Điều 4, các bên tham gia Hiệp ước NATO phải tổ chức tham vấn “bất cứ khi nào sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một quốc gia bị đe dọa”.

Thủ tướng Morawiecki nói rằng chỉ “công khai bày tỏ mối quan ngại” là chưa đủ, đồng thời cho biết thêm cần có “cam kết” cùng “các động thái cụ thể” từ tất cả các thành viên NATO.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan tiết lộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus đang được xem xét, và sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tiếp theo của Hội đồng châu Âu. Hội nghị được tổ chức theo yêu cầu của Ba Lan.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc đóng cửa hoàn toàn biên giới”, ông Morawiecki nói.

Hàng nghìn người tị nạn, chủ yếu đến từ Trung Đông, đã cắm trại ở biên giới Belarus với hy vọng được vào Ba Lan. Tình trạng này buộc Warszawa phải điều quân đến khu vực biên giới để tăng cường an ninh.

Liên minh châu Âu (EU) đổ lỗi cho Minsk về việc “khuyến khích người tị nạn tìm đường đến châu Âu thông qua lãnh thổ Belarus”. Minsk phủ nhận mọi cáo buộc, và nói rằng họ không đủ khả năng bảo vệ EU khỏi dòng người di cư do các lệnh trừng phạt nặng nề mà khối này áp đặt lên Belarus.

Theo RT
MỚI - NÓNG