Trạm vũ trụ ISS có nguy cơ va chạm với mảnh vỡ không gian

0:00 / 0:00
0:00
Trạm vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Reuters
Trạm vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Reuters
TPO - Các phi hành gia được yêu cầu tìm chỗ trú ẩn trong bối cảnh các mảnh vỡ không gian được cho là sẽ bay ngang qua Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo hãng tin RT, các phi hành gia Nga đã được yêu cầu di chuyển lên tàu vũ trụ Soyuz MS-19 nếu ISS có nguy cơ chạm trán với một vật thể nguy hiểm.

Các mảnh vỡ được cho là các bộ phận của một vệ tinh.

“Các phi hành gia Nga - Anton Shkaplerov, Pyotr Dubrov, và phi hành gia Mỹ - Mark Thomas Vande đã di chuyển lên tàu vũ trụ Soyuz MS-19”, theo thông tin mới nhất. “Phi hành đoàn đã ở trên tàu, các cửa sập đã đóng. Chúng tôi đã sẵn sàng”, một chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát Sứ mệnh gần Mátxcơva nói.

Trước đó, hôm 9/11, trạm vũ trụ ISS đã phải di chuyển để tránh va chạm với một mảnh của vệ tinh thời tiết Trung Quốc bị phá hủy trong một vụ thử năm 2007.

Khi ấy, phi hành đoàn có 2 ngày để chuẩn bị cho sự cố. Nhưng lần này, họ không có đủ thời gian. Trong trường hợp đó, phi hành đoàn được hướng dẫn rút lui về tàu vũ trụ để sơ tán nếu cần.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG