Nga ngỏ lời muốn giúp giải quyết khủng hoảng ở biên giới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nói rằng Mátxcơva sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trên biên giới giữa Belarus và Ba Lan, RIA Novosti dẫn lời nhà lãnh đạo Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nước này.

“Chúng tôi sẵn sàng giúp bằng mọi cách, tất nhiên nếu có thứ gì đó phụ thuộc vào chúng tôi”, Tổng thống Nga Putin cho biết.

Nga là đồng minh quan trọng của Belarus. Liên minh châu Âu nói rằng Belarus gây ra cuộc khủng hoảng vì đã "bật đèn xanh" cho hàng ngàn người di cư, chủ yếu từ Trung Đông, đến biên giới và khuyến khích họ vượt biên trái phép vào Ba Lan.

Nga bác bỏ cáo buộc Mátxcơva và Minsk có lỗi trong vấn đề này. Ông Putin cho rằng phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng này vì đứng sau những xung đột ở Iraq và Afghanistan.

Tổng thống Nag Putin cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hai lần kể từ khi xảy ra đợt khủng hoảng di cư, nhưng lúc đầu ông chỉ biết về vấn đề này qua báo chí.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG