Tổng thống Ukraine tố Nga điều gần 100.000 quân đến biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Ukraine thị sát khu vực xung đột Donbass hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine thị sát khu vực xung đột Donbass hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có gần 100.000 binh sĩ Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine, và các nước phương Tây đã chia sẻ thông tin về hoạt động chuyển quân của Nga với Kiev.

“Tôi hy vọng thế giới có thể thấy rõ ai thực sự mong muốn hoà bình, và ai đang tập trung gần 100.000 binh sĩ gần biên giới của chúng tôi”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu được đăng tải bởi Văn phòng Tổng thống. Trước đó, hồi đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã huy động khoảng 90.000 quân đến biên giới với Ukraine nhằm gây sức ép.

Ông Zelensky cũng tiết lộ rằng các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine.

Việc điều quân của Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Mátxcơva bác bỏ những cáo buộc này, và phàn nàn về việc liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO đang gia tăng hoạt động trong khu vực.

Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polansky, nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ lên kế hoạch can thiệp quân sự vào lãnh thổ Ukraine. Ông Polansky khẳng định Nga có quyền điều động lực lượng đi bất cứ đâu trong lãnh thổ của mình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG