TPO - Một nhóm quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nếu các quốc gia thành viên, bao gồm Mỹ, không mang lại bảo đảm an ninh hữu hình cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh này, cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen vừa phát biểu.
TPO - Ba Lan trong tuần này công bố kế hoạch gửi hàng chục nghìn vũ khí đến Ukraine. Những loại vũ khí gì đang được gửi đi, và liệu các bước tiếp theo có bao gồm một thỏa thuận ba bên giữa Ba Lan, Ukraine và Anh?
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê duyệt các đợt triển khai quân bổ sung tới Đông Âu, trong bối cảnh Nga điều thêm lính tới gần Ukraine, Lầu Năm Góc thông báo hôm 2/2 .
TPO - Sau hơn 400 ngày không tiếp quan chức nước ngoài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến vào dịp lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ngày 4/2. Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ truyền đi thông điệp rằng, nếu phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt liên quan khủng hoảng ở Ukraine, Nga sẽ không đơn độc…
TPO - Anh đang cân nhắc điều một lực lượng lớn tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một phần trong kế hoạch củng cố phòng thủ ở biên giới phía đông của châu Âu để đề phòng Nga có hành động quân sự với Ukraine.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có gần 100.000 binh sĩ Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine, và các nước phương Tây đã chia sẻ thông tin về hoạt động chuyển quân của Nga với Kiev.
TPO - Theo tờ Washington Post, các video và hình ảnh vệ tinh được lan truyền từ cuối tháng 10 cho thấy một lượng đáng kể thiết bị quân sự của Nga đang được chuyển đến gần biên giới với Ukraine.
TPO - Ấn Độ sẽ điều thêm 35.000 quân lên khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc vì hai bên vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn sau vụ ẩu đả chết người hồi giữa tháng 6.
TPO - Washington gửi thêm binh lính cùng thiết bị quân sự đến Saudi Arabia và UAE để tăng cường an ninh, khi ông Trump quyết định chưa có hành động quân sự tức thời đáp trả Iran.
IS nhận trách nhiệm xả súng vào du khách ở Tunisia; Nga phát triển máy bay điều quân thần tốc khắp thế giới; Tìm thấy mảnh kim loại nghi của tên lửa tại hiện trường MH17; Phi cơ hoạt động bằng năng lượng mặt trời tới Đông Nam Á.
Phi cơ vận tải hạng nặng của Nga trong tương lai có thể di chuyển một đơn vị chiến thuật gồm 400 xe tăng Armata cùng đạn dược với tốc độ siêu thanh tới mọi nơi trên thế giới.
TP - Trong một động thái chưa từng có từ thời Chiến tranh Lạnh, cuối tuần qua, Thụy Điển thông báo điều quân đội, tàu và trực thăng truy tìm “hoạt động dưới nước của lực lượng nước ngoài”.
Ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ cùng các đồng minh sẽ tìm cách tăng cường trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sau khi Kiev cáo buộc Moskva điều quân vào miền Đông Nam Ukraine, song không gọi những hành động gây hấn của Nga gần đây là cuộc xâm lược.
TPO - Hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điều động 275 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho công dân và đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trước sự nổi dậy của phiến quân.
Quan chức phương Tây giấu tên cho biết nước này đang xem xét triển khai khoảng 150 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Ba Lan và Estonia trong vài tuần tới
TPO - Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 16/4 tuyên bố, NATO sẽ ngay lập tức triển khai thêm các lực lượng hải quân, lục quân, không quân tới Đông Âu. Theo ông Rasmussen, NATO sẽ tăng cường máy bay trên không, tàu ngoài biển và khả năng sẵn sàng chiến đấu trên bộ.
Ngày 1/3, Nga điều động thêm 6.000 binh lính tới Crimea. Phía Nga khẳng định một lượng lớn các tay súng không rõ nguồn gốc từ Kiev đã cố tấn công vào văn phòng Bộ Nội vụ của Crimea và xem đây là 'hành động khiêu khích nguy hiểm'.
TPO- Theo hãng tin RT của Nga hôm 2/4, Trung Quốc vừa bắt đầu điều các lực lượng quân đội tới biên giới Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.