Anh cân nhắc cử một lực lượng lớn tham gia NATO để đối phó Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh đang cân nhắc điều một lực lượng lớn tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một phần trong kế hoạch củng cố phòng thủ ở biên giới phía đông của châu Âu để đề phòng Nga có hành động quân sự với Ukraine.

Anh nói rằng bất kỳ sự xâm phạm nào của Nga vào đất Ukraine cũng sẽ vấp phải các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ đến thăm khu vực trong tuần này và cũng sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Văn phòng của Thủ tướng Johnson cho biết ông đang cân nhắc đề nghị lớn nhất đối với các thành viên của NATO ở vùng Bắc Âu và Baltic về việc sẽ tăng gấp đôi số lượng binh lính và gửi vũ khí phòng thủ đến Estonia.

“Gói này sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng đến Kremlin, rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành động gây bất ổn, và chúng tôi sẽ luôn sát cánh với các đồng minh NATO nếu Nga hành động”, ông Johnson nói trong tuyên bố.

“Tôi đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang chuẩn bị cho việc điều quân trên khắp châu Âu trong tuần tới, bảo đảm rằng chúng tôi có thể hỗ trợ các đồng minh NATO”, ông Johnson nói.

Các quan chức Anh sẽ hoàn tất kế hoạch chi tiết tại Brussels trong tuần tới, và các bộ trưởng sẽ bàn về các lựa chọn quân sự trong ngày mai.

Văn phòng của ông Johnson nói rằng việc gia tăng nỗ lực ngoại giao đang bị chỉ trích là chưa đủ. Ông Johnson sẽ có chuyến đi thứ hai để gặp các lãnh đạo NATO vào đầu tháng tới.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Anh cũng sẽ đến Mátxcơva để gặp người đồng cấp Nga trong những ngày tới, với mục đích tăng cường quan hệ và giảm nhiệt tình hình.

Trước đó, các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng việc Nga tập hợp lực lượng và trang thiết bị quân sự ở khu vực gần biên giới với Ukraine bao gồm cả máu dự trữ cho những người bị thương. Thông tin cụ thể này củng cố lập luận của Washington cho rằng Mátxcơva “rõ ràng” có kế hoạch tiến sang quốc gia láng giềng. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây chưa giải quyết những yêu cầu an ninh chủ yếu mà Mátxcơva đưa ra để tháo ngòi cuộc khủng hoảng, nhưng ông khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Putin vừa đưa ra phản ứng đầu tiên về câu trả lời của Mỹ và NATO đối với những yêu cầu của Nga.

Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin nói với ông Macron rằng ông sẽ nghiên cứu câu trả lời của Washington và NATO trong tuần này, trước khi quyết định có hành động tiếp theo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG