Nguồn tin Mỹ tiết lộ Nga đưa lượng máu dự trữ tới biên giới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội Nga được tăng cường dọc theo biên giới với Ukraine, trong đó nguồn cung cấp máu cho những người bị thương cũng được đưa tới biên giới.
Nguồn tin Mỹ tiết lộ Nga đưa lượng máu dự trữ tới biên giới Ukraine ảnh 1

Quân đội Ukraine vận hành pháo 2A65 Msta-B trong các cuộc tập trận pháo binh và phòng không gần Crimea. Bức ảnh được đăng ngày 28/1. Ảnh: Reuters

Tiết lộ của các quan chức giấu tên làm tăng thêm lo ngại của Mỹ rằng, Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine trong bối cảnh hơn 100.000 binh sĩ Nga đã có mặt gần biên giới với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga luôn sẵn sàng đối thoại với các nước phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này đang theo dõi chặt chẽ việc Nga chuyển quân và vũ khí tới Belarus tập trận.

Ông cho biết NATO sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của quân đội ở Đông Âu nếu Nga có những hành động gây hấn đối với Ukraine, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể dưới nhiều hình thức, bao gồm tấn công mạng, can thiệp quân sự quy mô nhỏ...

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết việc triển khai quân đội của Nga có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tướng Mỹ nhận định, nếu Nga tiến hành tấn công, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu tấn công Ukraine. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ lời kêu gọi rút quân, và khẳng định việc triển khai quân đội của Nga hoàn toàn vì vấn đề nội bộ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG