Ukraine nói Tổng thống Nga Putin đang 'đánh cờ với phương Tây'

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã và đang thử thách sự đoàn kết của phương Tây bằng “ván cờ điều quân đến biên giới”.

Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Oleksiy Reznikov cảnh báo “Nga điều quân đến biên giới để đánh giá phản ứng của Kiev và đồng minh”. Reznikov đồng thời gọi đây là “ván cờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi với phương Tây”

“Ông Putin đang thử thách sự đoàn kết của Liên minh châu Âu, của các đồng minh NATO. Ông ấy đang thử thách Ukraine, Ba Lan và các nước Baltic”, Reznikov cho biết.

Trong chuyến công du đầu tiên tới Washington với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông Reznikov đã gặp người đứng đầu Lầu Năm Góc - Lloyd Austin để tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự với hy vọng có thể tăng cường khả năng phòng không và tên lửa của Kiev.

Bộ trưởng Ukraine thừa nhận với tờ Washington Post rằng Kiev đang mù mờ về kế hoạch của Nga. Theo ông Reznikov, bản thân Tổng thống Putin hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tiến vào Ukraine hay không. Ông lập luận rằng Tổng thống Nga đang “cố gắng nhen nhóm sự sợ hãi trong lòng người dân”. “Tôi hy vọng ông ấy chưa đưa ra quyết định vào thời điểm này”, Reznikov nói.

Trong nhiều năm qua, Kiev đã nhiều lần viện cớ bị Nga đe dọa để yêu cầu phương Tây viện trợ quân sự bổ sung. Các báo cáo trên phương tiện truyền thông Mỹ rằng “Nga đang điều binh đến biên giới với Ukraine” đã “đổ thêm dầu vào lửa”.

Đầu tuần này, cáo buộc một lần nữa được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc đến. Ông Blinken cho biết Washington và các đồng minh lo ngại về hoạt động bất thường của quân đội Nga, cũng như khả năng Mátxcơva lặp lại kịch bản năm 2014 khi sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga.

Về phần mình, Mátxcơva liên tục bác bỏ cáo buộc tìm cách xâm lược Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động điều binh nào trên lãnh thổ Nga đều là vấn đề nội bộ của nước này.

Theo RT
MỚI - NÓNG