Lầu Năm Góc chọn 3 hãng công nghệ quốc phòng để phát triển hệ thống chặn vũ khí siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
Gian trưng bày của Raytheon tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 53 vào tháng 6/2019. (Ảnh: Reuters)
Gian trưng bày của Raytheon tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 53 vào tháng 6/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 19/11, Lầu Năm Góc cho biết sẽ chọn 3 hãng Northrop Grumman, Lockheed Martin và Raytheon Technologies để nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa có thể bảo vệ Mỹ trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí siêu thanh.

Ba công ty này sẽ nhận được các hợp đồng tổng trị giá 60 triệu USD để phát triển hệ thống đánh chặn theo giai đoạn, có thể hoạt động theo tín hiệu định hướng của chùm vệ tinh và hệ thống cảm biến để chặn tên lửa siêu thanh khi nó đang lướt đến mục tiêu.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ dành cho phát triển tên lửa trong năm 2022 sẽ chi 136 triệu USD cho nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá hệ thống đánh chặn, nhưng chương trình này cuối cùng có thể tạo ra hàng tỷ USD doanh thu cho các nhà thầu quân sự.

Mỹ và các đối thủ đang tăng tốc trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh, một thế hệ vũ khí mới có thể bay với tốc độ rất cao, vì thế cũng đòi hỏi hệ thống phòng thủ nhanh hơn và hệ thống mới có thể đánh bại chúng.

Lầu Năm Góc thường để các nhà thầu quân sự chạy đua với nhau để có những vũ khí chất lượng tốt nhất và giá cả phải chăng nhất. Nhiều cuộc cạnh tranh được tổ chức theo từng giai đoạn để công nghệ có thể trưởng thành và những sản phẩm kém chất lượng sẽ bị loại bỏ.

Cơ quan phòng thủ tên lửa thường chọn 2 công ty để cạnh tranh. Việc lựa chọn 3 công ty công ty lần này cho thấy mong muốn khuyến khích ngành công nghiệp quốc phòng nghiên cứu và phát triển thế hệ vũ khí mới.

Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon Technologies đều khẳng định chương trình vũ khí siêu thanh của họ hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập rất tốt trong tương lai.

MỚI - NÓNG