Liên minh châu Âu nhắc Belarus 'chớ dùng con người làm vũ khí'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Josep Borrell. (Ảnh: Reuters)
Ông Josep Borrell. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 14/11, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell và Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei có cuộc điện đàm về tình hình khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan và các biện pháp trừng phạt của EU đối với Minsk.

Ông Borrell viết trên Twitter rằng ông đã nêu “tình hình nhân đạo bấp bênh ở biên giới của EU”.

“Mạng sống của con người cần được bảo vệ và các cơ quan nhân đạo cần được tiếp cận. Tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được và phải dừng lại. Con người không nên bị dùng làm vũ khí”, ông Borrell viết.

Cuộc trao đổi giữa ông Josep Borrell và ông Vladimir Makei diễn ra trước khi EU thực hiện kế hoạch áp biện pháp trừng phạt mới với Belarus để nhắm vào những hãng hàng không và đại lý lữ hành bị cho là đã đưa người di cư đến biên giới của EU.

“Tính vô hiệu của các biện pháp trừng phạt đã được phía Belarus nhấn mạnh”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Belarus về cuộc điện đàm cho biết.

Hàng ngàn người di cư đã đến Belarus với hy vọng vào được EU, nhưng rút cục họ đang mắc kẹt trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Châu Âu cáo buộc Belarus thực hiện cuộc “tấn công hỗn hợp” khi đưa người di cư đến biên giới rồi khuyến khích họ vượt biên trái phép vào Ba Lan. Belarus bác bỏ cáo buộc này.

Ngoại trưởng Makei thông báo với ông Josep Borrell về những bước đi của Belarus nhằm giảm bớt lượng người di cư kéo đến và hỗ trợ nhân đạo cho họ ở biên giới, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG