Iraq tổ chức chuyến bay đón người di cư mắc kẹt ở biên giới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Người di cư từ Trung Đông đốt lửa để sưởi ấm khi mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. (Ảnh: Reuters)
Người di cư từ Trung Đông đốt lửa để sưởi ấm khi mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chính phủ Iraq cho biết chuyến bay đầu tiên đưa công dân của họ ở biên giới Belarus – Ba Lan sẽ khởi hành vào ngày 18/11 "trên tinh thần tự nguyện”.

“Iraq sẽ tổ chức chuyến bay đầu tiên cho những người tự nguyện muốn về nước vào ngày 18", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf thông báo trên chương trình tin tức phát sóng tối 14/11.

Thông báo của Baghdad được đưa ra khi các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị họp vào ngày 15/11 để mở rộng trừng phạt bổ sung Belarus.

Tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Brussels và Minsk kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở biên giới phía đông EU vừa diễn ra cuối tuần qua. Nhà lãnh đạo Belarus bị cáo buộc cố ý tạo nên dòng người di cư ồ ạt để làm khó EU.

Ba Lan, Lithuania và Latvia đang tính đề nghị NATO họp khẩn để tìm cách xử lý khủng hoảng ở biên giới, thủ tướng Ba Lan hôm qua được báo chí nước này dẫn lời cho biết.

Hàng ngàn người di cư từ Trung Đông đang cắm lều bạt ở khu vực biên giới EU – Belarus trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này đã mở rộng thành đợt căng thẳng địa - chính trị giữa một bên là EU và Mỹ với một bên là Belarus được Nga hậu thuẫn.

Cảnh sát Ba Lan cuối tuần qua cho biết một phụ nữ Syria trẻ tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã thiệt mạng sau khi bị hạ thân nhiệt.

Theo AP
MỚI - NÓNG