Nga điều 2 máy bay ném bom sang Belarus khi khủng hoảng di cư trầm trọng

0:00 / 0:00
0:00
Binh lính Ba Lan canh gác dọc biên giới với Belarus. (Ảnh: Reuters)
Binh lính Ba Lan canh gác dọc biên giới với Belarus. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nga vừa có hành động hiếm thấy khi điều 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân sang tuần tra trong không phận Belarus để thể hiện ủng hộ đồng minh, vào thời điểm quốc gia này đang có mâu thuẫn nghiêm trọng với Liên minh châu Âu (EU) vì vấn đề người di cư.

Quyết định của Mátxcơva được đưa ra khi liên minh 27 quốc gia châu Âu cân nhắc trừng phạt Minsk vì vấn đề mà họ gọi là cuộc khủng hoảng nhân tạo, trong khi Belarus phủ nhận.

Người di cư mắc kẹt ở Belarus nhiều lần cố tìm đường sang Ba Lan trong đêm. Chính quyền Warszawa cho biết đã tăng cường lực lượng biên phòng.

Quan chức phụ trách nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi các nước liên quan xuống thang và giải quyết cuộc khủng hoảng “không thể dung thứ”.

Hai máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 mà Nga cử sang Belarus có khả năng mang tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, bao gồm loại tên lửa siêu thanh được thiết kế để tránh hệ thống phòng không phức tạp của phương Tây.

Nga đổ lỗi cho EU gây ra cuộc khủng hoảng biên giới, cáo buộc liên minh không duy trì các giá trị nhân đạo của chính mình và cố “bóp nghẹt” Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới. Mátxcơva cũng cho rằng EU áp biện pháp trừng phạt Belarus vì cuộc khủng hoảng này là không thể chấp nhận được.

Điện Kremlin nói việc Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Mátxcơva có vai trò trong việc tạo ra dòng người di cư vào EU là vô trách nhiệm, và thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng EU nên bàn trực tiếp với Minsk về cuộc khủng hoảng này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông hy vọng một EU có trách nhiệm sẽ “không cho phép bản thân họ bị kéo vào vòng xoáy tương đối nguy hiểm”.

Trong cuộc họp ngày 10/11, 27 ngoại trưởng EU đồng ý rằng tình trạng gia tăng số người di cư qua ngả Belarus để vào EU là “chiến tranh hỗn hợp” của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, vì thế Brussels cần áp biện pháp trừng phạt.

Quyền Ngoại trưởng Đức Heiko Maas viết trên Twitter rằng hình ảnh ở biên giới Belarus, nơi rất đông người tị nạn đang mắc kẹt trong thời tiết lạnh giá với rất ít thực phẩm và nơi trú ẩn tạm bợ, thật là khủng khiếp, nhưng EU sẽ không bị “tống tiền”.

EU cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi vượt biên trái phép để trả đũa việc EU trừng phạt Minsk về vấn đề nhân quyền.

Ông Lukashenko phủ nhận những cáo buộc trên.

Trong khi đó Thủ tướng Đức thúc giục Tổng thống Nga gây áp lực với Belarus để giải quyết tình hình ở biên giới, phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết.

Hàng ngàn người đã tập trung tại biên giới Belarus trong tuần này, nơi hàng rào dây thép gai dựng tạm và lính biên phòng Ba Lan đang chặn đường vào của họ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG