Nga cấm cửa hai hãng hàng không châu Âu vì ‘né’ không phận Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Các chuyến bay từ Paris đến Moscow trong hai ngày gần đây của Air France đã buộc phải hủy bỏ. Ảnh: Getty.
Các chuyến bay từ Paris đến Moscow trong hai ngày gần đây của Air France đã buộc phải hủy bỏ. Ảnh: Getty.
TPO - Điện Kremlin mới đây đã từ chối cấp phép cho hai hãng hàng không quốc gia của Pháp và Áo bay vào không phận Nga, động thái được cho là để trả đũa việc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cấm cửa các hãng hàng không Belarus và các hãng hàng không điều chỉnh lộ trình các chuyến bay nhằm tránh không phận nước này.

Trong ngày hôm qua (27/5), Nga đã quyết định không cấp phép cho các chuyến bay đến hoặc quá cảnh tại thủ đô Moscow của Air France và Austria Airlines, trong bối cảnh hai hãng hàng không này đã lên kế hoạch bay đường vòng nhằm tránh bay qua không phận Belarus trước khi đến Nga.

Hệ quả là Air France đã buộc phải hủy bỏ 4 chuyến bay từ Paris đến Moscow trong hai ngày gần nhất, cùng với đó một chuyến bay chở khách từ Vienna đến Moscow và một máy bay chở hàng từ thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) đến thủ đô của nước Áo của Austria Airlines cũng bị hủy bỏ.

Phản ứng trước quyết định cấm bay vào không phận từ phía Nga, Bộ Giao thông vận tải Pháp kêu gọi chính quyền Moscow cần tôn trọng "nguyên tắc có đi có lại” giữa hai quốc gia, trong khi đó Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này “hoàn toàn không thể hiểu nổi” quyết định nói trên đến từ phía chính quyền Moscow.

Đây được coi là động thái chính thức đầu tiên của điện Kremlin liên quan đến những xung đột trong mối quan hệ ngoại giao giữa Belarus và các nước phương Tây trong thời gian qua. Nga cũng bỏ ngỏ khả năng về việc có thể từ chối nhập cảnh tất cả những chuyến bay từ châu Âu nếu như các hãng hàng không tiếp tục tránh bay qua không phận của Belarus.

Trước đó, các nước thành viên EU cùng Vương quốc Anh đã cấm cửa các hãng hàng không Belarus bay qua lãnh thổ của những quốc gia này từ ngày 26/5, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm những biện pháp trừng phạt đối với Tổng thổng Belarus Alexander Lukashenko và một số quan chức cấp cao khác sau sự việc nước này điều tiêm kích ép máy bay của Ryanair hạ cánh nhằm bắt giữ nhà báo đối lập Roman Protasevich cùng bạn gái Sofia Sapega.

Theo Reuters, lệnh cấm bay qua không phận các nước châu Âu đã khiến cho hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus tạm thời phải hủy bỏ 12 tuyến đường bay đến Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Berlin, Munich, Frankfurt, Hanover (Đức), Brussels (Bỉ), Milan, Rome (Ý), Vienna (Áo), Warsaw (Ba Lan) và Kaliningrad (Nga) ít nhất cho đến ngày 30/10.

Hình ảnh từ hệ thống theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cũng cho thấy không phận của Belarus đã trở nên ảm đạm sau khi đa số các hãng hàng không từ châu Âu đều tránh bay qua đây và động thái này nhiều khả năng sẽ khiến nước này mất đi doanh thu lên tới hàng triệu USD trong năm nay từ việc các hãng hàng không sử dụng không phận của Belarus

Theo BBC
MỚI - NÓNG