Nga ra mắt nước hoa hương máy bay chiến đấu Su-75

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay chiến đấu Su-75. Ảnh: AP
Máy bay chiến đấu Su-75. Ảnh: AP
TPO - Tập đoàn Rostec cùng Hiệp hội Nước hoa Nga đã cho ra mắt nước hoa “Checkmate” (tạm dịch: Chiếu tướng), lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm Su-75.

Theo Rostec, chai nước hoa có thiết kế đơn giản với phần nắp là quân mã trong bộ cờ vua. Hộp nước hoa khi mở ra sẽ hé lộ họa tiết bàn cờ đen trắng.

Rostec mô tả nước hoa Checkmate “thể hiện sự đáng tin cậy của loại chiến đấu cơ cùng tên, cũng như khả năng cơ động ở mọi điều kiện, từ cái năng thiêu đốt ở sa mạc đến vùng nhiệt đới và Cực Bắc”.

Đoạn video giới thiệu máy bay Su-75 vừa được Rostec công bố. Nguồn: Rostec

Mùi hương của nước hoa Checkmate là sự kết hợp của mùi thủy tinh, hợp kim kim loại, mùi da nội thất buồng lái, cùng mùi cây bách xù, cây hoắc hương, mùi rêu sồi.

Nước hoa Checkmate được phát hành với số lượng giới hạn 150 lọ 50ml ở triển lãm hàng không Dubai Airshow 2021 (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Nga ra mắt nước hoa hương máy bay chiến đấu Su-75 ảnh 1

Nước hoa Checkmate. Ảnh: Rostec

Cũng tại triển lãm này, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm Su-75 (Checkmate) của Nga đã xuất hiện lần đầu tiên dưới sự chiêm ngưỡng của bạn bè quốc tế. Trước đó, máy bay được ra mắt lần đầu hồi tháng 7/2021 tại triển lãm hàng không MAKS ở Mátxcơva (Nga).

Máy bay chiến đấu một động cơ có thể bay nhanh gấp gần hai lần tốc độ âm thanh, và tự che chắn khỏi hệ thống phòng thủ mặt đất, radar.

Checkmate được thiết kế có khả năng sử dụng đường băng ngắn để cất cánh và được trang bị các khoang vũ khí có khả năng mang đầy đủ các loại tên lửa phòng không, bom và tên lửa dẫn đường.

Phía Nga cho biết máy bay này sẽ có mức giá thấp hơn một nửa so với đối thủ F-35 của Mỹ. Mỗi chiếc Su-75 ước tính sẽ có giá khoảng 25 đến 30 triệu USD.

Theo Rostec.ru
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.