Ba Lan nói Belarus đang đưa người di cư rời khỏi biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Những người di cư đốt lửa sưởi ấm khi mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. (Ảnh: AP)
Những người di cư đốt lửa sưởi ấm khi mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 17/11, một quan chức chính phủ Ba Lan cho biết Belarus đã dùng xe buýt đưa những người di cư cắm trại ở biên giới rời đi, mở ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nói rằng ông đã nhận được thông tin người di cư đã lên những xe buýt mà Belarus sắp xếp để rời đi.

Lực lượng biên phòng Ba Lan đăng lên Twitter một video ghi lại cảnh người di cư mang hành lý đang được lực lượng Belarus hướng dẫn rời khỏi biên giới.

Tuy nhiên, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ba Lan Anna Michalska nói rằng một số người di cư mang theo gậy, gây hoài nghi về khả năng họ sẽ chuyển đến đoạn biên giới khác.

Một nhóm đông người từ Trung Đông đang bị kẹt ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan từ ngày 8/11, chờ đợi và hy vọng được vào châu Âu. Hầu hết trong số họ đều chạy trốn xung đột hoặc khó khăn ở quê nhà nên muốn đến Đức hoặc các nước Tây Âu khác.

Căng thẳng tăng cao hôm 16/11 khi lực lượng Ba Lan dùng vòi rồng và hơi cay đối phó với những người ném đá. Warszawa cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cung cấp lựu đạn khói và các vũ khí khác cho những người cố vượt biên.

Nhưng đến ngày 17/11, giới chức Ba Lan cho biết tình hình đã dịu xuống, dù vẫn ghi nhận 161 vụ cố vượt biên trái phép.

Chưa rõ những người di cư được đưa đi đâu. Thông tin do các quan chức cung cấp rất khó kiểm chứng vì các phóng viên bị hạn chế tiếp cận từ cả hai bên biên giới.

Iraq đang kêu gọi công dân của họ về nước. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân nước này hồi hương dự kiến cất cánh vào ngày 18/11.

Hãng tin nhà nước Belarus Belta nói rằng người di cư được cho ở tạm trong một trung tâm hậu cần gần biên giới, để họ có thể ngủ trong nhà thay vì tiếp tục ngủ trong lều tạm.

Theo AP
MỚI - NÓNG