Lên xứ Lạng ngắm hoa hậu đào

Những cây hoa đào với đủ hình thế từ đào phai, bích đào đến đào thất thốn của 51 xã, phường trong thời tiết đặc thù mưa ẩm và mát của Lạng Sơn đua nhau nở hoa khoe sắc nhằm giúp ban giám khảo lựa chọn ra "hoa hậu đào" để trao giải.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đang tổ chức triển lãm các cây hoa đào tham gia cuộc thi Cây hoa đào đẹp xứ Lạng xuân Bính Ngọ 2026 nhằm lựa chọn những cây hoa đào đẹp, chất lượng để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá đến người dân và du khách khi đến du xuân tại tỉnh Lạng Sơn.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, các cây hoa đào đều được tập kết về phố đi bộ đường Hùng Vương nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026. Có 51 phường, xã thuộc tỉnh Lạng Sơn gửi cây đến tham gia tuyển chọn "hoa hậu đào".
Đào tham gia thi phải là cây đào được trồng trên vùng đất Lạng Sơn và chia làm 3 nhóm đào phai, bích đào và đào thất thốn.
Những cây đào tham gia dự thi với đủ kiểu dáng đang đua nhau nở hoa.
Ông Nguyễn Đặng Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết cuộc thi thu hút trên 70 cây hoa đào được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến không gian rực rỡ sắc xuân, đậm đà bản sắc vùng biên giới Xứ Lạng. Đây là năm có số lượng đơn vị và cây hoa đào tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của lễ hội hoa đào xứ Lạng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo và tôn vinh loài hoa đặc thù của Lạng Sơn trong mỗi độ tết đến xuân về.
Cuộc thi không chỉ góp phần tạo không gian văn hóa đặc sắc đón xuân mới mà còn là dịp tôn vinh nghề trồng đào, quảng bá hình ảnh hoa đào Xứ Lạng đến đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Các cây hoa đào dự thi có dáng thế đẹp, phong phú về chủng loại, nhiều cây mang dáng tự nhiên, cổ thụ, được chăm sóc công phu, thể hiện rõ kỹ thuật, kinh nghiệm và tâm huyết của người trồng đào.
Việc chấm điểm được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dáng thế, độ tuổi, hoa, nụ, giá trị thẩm mỹ và tính đặc trưng của đào xứ Lạng. Bên cạnh đó, Ban Giám khảo còn xem xét điểm thưởng đối với các cây đào lâu năm, thuộc chủng loại quý hiếm, có vẻ đẹp đặc sắc, được uốn nắn khéo léo, mang giá trị nghệ thuật cao.
Đào Lạng Sơn là biểu tượng mùa xuân đặc trưng của vùng Đông Bắc. Được mệnh danh là "xứ sở hoa đào", Lạng Sơn sở hữu hơn 600 ha đào, tập trung tại các huyện như Hữu Lũng, Cao Lộc. Sắc đào thắm đượm bản sắc văn hóa vùng cao, rực rỡ từ tháng Chạp, thu hút hàng nghìn du khách mỗi dịp Tết đến Xuân về.
"Đào xứ Lạng có nét đặc trưng riêng, trong đó phải nói đến là hoa thắm và rất bền, mỗi dịp Tết đến xuân về tôi lại gửi đào Lạng Sơn về cho bạn tôi ở Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh chơi để nhằm quảng bá cho hình ảnh hoa đào của quê hương", ông Nguyễn Đức Phương, trú phường Đông Kinh chia sẻ.
Cây đào được trao giải nhất năm nay là cây đào phai đến từ xã Kỳ Lừa. Ngoài giải "hoa hậu đào", Ban tổ chức trao giải cho 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.
Thời điểm tết đang đến rất gần, từng gốc đào trên khắp các vùng trồng của xứ Lạng được người dân chăm sóc, gìn giữ bằng cả kinh nghiệm và tâm huyết nhằm mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất cho thị trường để cùng người dân xuân Bính Ngọ.
Việc gìn giữ sắc đào không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là cách người dân xứ Lạng nâng niu mùa xuân, chuẩn bị cho hội xuân rộn ràng đang đến rất gần.