Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm:

Kỳ vọng các cấp bộ Đoàn Bình Định tạo được môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 khai mạc phiên trọng thể.

Dự Đại hội có ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; lãnh đạo tỉnh Bình Định các thời kỳ; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Định. Về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn.

Kỳ vọng các cấp bộ Đoàn Bình Định tạo được môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng ảnh 1

Đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 61.000 đoàn viên toàn tỉnh. Ảnh: Trương Định

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Hà Duy Trung – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định cho hay, nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt được những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, vai trò, vị thế của thanh niên được nâng lên rõ rệt. Hầu hết, các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIII đề ra đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương thời gian qua.

Theo ông Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh và lưu ý một số điểm, trong đó các cấp bộ Đoàn của tỉnh thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng hoài bão cho đoàn viên, thanh niên.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ”, ông Dũng nhấn mạnh.

Kỳ vọng các cấp bộ Đoàn Bình Định tạo được môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng ảnh 2

BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định tặng bức trướng mang dòng chữ Tuổi trẻ Bình Định "Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo" xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Ảnh: Trương Định

"Chuyển mạnh các hoạt động của cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh niên, chú ý thanh niên ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên yếu thế. Tổ chức Đoàn trong tỉnh phải xây dựng, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả mang tính đột phá. Các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên...", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất làm giàu chính đáng. Tổ chức Đoàn phải đồng hành, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, nhất là phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số…

Tại Đại hội, thay mặt Ban Bí thư TƯ Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ qua.

Kỳ vọng các cấp bộ Đoàn Bình Định tạo được môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng ảnh 3

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trương Định

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong nhiệm kỳ tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bên cạnh phát huy những thành quả đạt được, Ban Bí thư TƯ Đoàn kỳ vọng Tỉnh Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế còn tồn đọng nêu trong báo cáo.

Qua đó, anh Lâm đề nghị Tỉnh Đoàn Bình Định tập trung một số vấn đề như: Thanh niên cần phát huy vai trò hơn nữa để xứng đáng là “rường cột nước nhà”. Để làm được điều đó cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; chú trọng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung với 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Theo anh Lâm, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, các cấp bộ Đoàn của tỉnh cần triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời cần tiếp tục thực hiện 3 chương trình đồng hành để tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện. Trong đó, cần không ngừng suy nghĩ để tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển KT – XH tỉnh.

Đặc biệt, cần phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển, quảng bá du lịch; thực hiện Chương trình hành động về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025”; duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, các bộ môn nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền…

“Tôi kỳ vọng rằng, sau 5 năm tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tạo dựng được những môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng, phát triển bản thân; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao. Chính những môi trường hôm nay các cấp bộ đoàn tạo ra, là tiền đề quan trọng để hình thành lớp thanh niên, nguồn nhân lực cho sự phát triển, những chủ nhân tương lai của tỉnh Bình Định”, anh Lâm chia sẻ.

Kỳ vọng các cấp bộ Đoàn Bình Định tạo được môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng ảnh 4

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV ra mắt. Ảnh: Trương Định

MỚI - NÓNG