Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương:

Đặt hàng Nam Định nhân rộng mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc

TPO - Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam bày tỏ tin tưởng và đặt hàng cho tuổi trẻ Nam Định tổng kết, nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả về thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc.

Cần đặc biệt lưu tâm giáo dục trên không gian mạng

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng 27/9, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích tuổi trẻ Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đặt hàng Nam Định nhân rộng mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội Đoàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Như Ý

Theo anh Lương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ qua có những kết quả đáng khích lệ, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các mặt công tác. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư, triển khai đồng bộ và được đổi mới về cả nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số để tiếp cận, tập hợp, giáo dục và tổ chức hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đặt hàng Nam Định nhân rộng mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Như Ý

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ.

Đặc biệt, tuổi trẻ tỉnh nhà góp phần cùng các cấp, các ngành đưa Nam Định trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Không chỉ làm tốt việc phát huy thanh niên, các cấp bộ đoàn của toàn tỉnh đã chú trọng triển khai các chương trình đồng hành với thành niên. Nhiều hoạt động thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Đặt hàng Nam Định nhân rộng mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc ảnh 3

Nhân diễn đàn đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn Nam Định cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thành việc làm thường xuyên, hằng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

“Cần đặc biệt lưu tâm giáo dục trên không gian mạng; kiên trì, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tiếp tục phát huy, nhân rộng các Câu lạc bộ Lý luận trẻ”, anh Lương nêu.

Trong công tác giáo dục, anh Lương lưu ý, cần tập trung giáo dục và tạo môi trường để thanh thiếu nhi tỉnh nhà tham gia bảo tồn, phát huy truyền thống “Hào khí Đông A”, miền văn hóa “Non Côi, Sông Vị”, các di sản văn hoá, di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là gìn giữ và phát triển Nghi lễ Chầu văn, các lễ hội truyền thống: Lễ hội Phủ Dầy, lễ hội Đền Trần,…

Nhân rộng mô hình, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc

Bên cạnh đó, anh Lương cũng đề nghị, tuổi trẻ Nam Định tham gia thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá Đại hội Đảng bộ Nam Định lần thứ XX đặt ra. Trong đó, chú trọng triển khai các nội dung, giải pháp để thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhấn mạnh đây là một thế mạnh, dấu ấn thành công của tuổi trẻ Nam Định nhiệm kỳ qua, anh Lương bày tỏ tin tưởng và đặt hàng cho tuổi trẻ Nam Định tổng kết, nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả về thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc.

Đặt hàng Nam Định nhân rộng mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tham quan triển lãm Hành trình tuổi trẻ Nam Định làm theo lời Bác. Ảnh: Như Ý

Nhấn mạnh đây là một thế mạnh, dấu ấn thành công của tuổi trẻ Nam Định nhiệm kỳ qua, anh Lương bày tỏ tin tưởng và đặt hàng cho tuổi trẻ Nam Định tổng kết, nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả về thanh niên xây dựng nông thôn mới ra toàn quốc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên. Vì vậy, các hoạt động, phong trào của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên, vì thanh niên, đồng hành với thanh niên trong quá trình học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển các kỹ năng xã hội.

Dịp này, anh Lương cũng đề nghị Nam Định tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, gương mẫu, có ý thức trách nhiệm, hiểu thanh niên, gần thanh niên.

Bên cạnh đó, kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tin liên quan