Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định

TPO - Trong 5 năm qua, bằng nhiều chương trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực, tuổi trẻ Bình Định đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, góp phần an sinh xã hội, xây dựng quê hương.

Nhiệm kỳ vừa qua (2017 – 2022), các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Định phát động và triển khai hiệu quả, trong đó, đảm nhận thực hiện 2.566 công trình, phần việc thanh niên như: làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động người dân làm cột cờ, hàng rào, thắp sáng đường quê, thắp sáng bản làng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa; xây dựng nhà nhân ái, trường học, cầu giao thông nông thôn…

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 1

Đưa nước sạch về làng Kà Nâu (huyện Vân Canh). Ảnh: Trương Định

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 2

Lắp pin mặt trời cho người dân làng O2, xã Vĩnh Kim (Vĩnh Thạnh). Ảnh: Trương Định

Tiêu biểu, xây dựng 958 hố rác nông thôn và 350 bi rác thải tại các hộ gia đình; thu gom hơn 5.000 tấn rác thải, cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền môi trường; tuyên truyền, diễu hành xe đạp, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân sử dụng tiết kiệm điện; lắp đặt 112km “Thắp sáng đường quê”; nâng cấp 189 địa điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn thành lập 2.083 Đội thanh niên tình nguyện; trao tặng được 21.860 suất quà, trị giá gần 4,4 tỷ đồng; tặng 96 nhà nhân ái trị giá 4,89 tỷ đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 35.281 người dân; vận động 118.861 lượt ĐVTN tham gia hiến máu; làm mới 43km đường nông thôn; ra quân khắc phục 205 ha sa bồi thủy phá, sửa chữa 1.316 ngôi nhà, nạo vét 1.127km kênh mương...

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐVTN, tiêu biểu là các hoạt động đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” trong 100% cơ sở Đoàn; ra quân các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới; trồng cây xanh dọc tuyến đường ven bờ biển; dọn vệ sinh, cắm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các vùng ven biển.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 3

Ra quân dọn rác tại bãi biển Quy Nhơn sau bão. Ảnh: Trương Định

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 4

Hỗ trợ người dân vùng bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà. Ảnh: Trương Định

Triển khai tốt Chiến dịch “Thanh niên xung kích mùa bão lũ”. Hàng năm, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% Đội thanh niên xung kích mùa bão lũ (gồm: 21 đội cấp huyện, mỗi đội 30 thành viên và 159 đội cấp xã, mỗi đội 20 thành viên) thường xuyên ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi mưa lũ xảy ra; kịp thời ra quân giúp dọn vệ sinh tại các trường học; tháo dỡ, di chuyển nhà bị sập thuộc diện gia đình chính sách; trao tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ; dọn vệ sinh thu gom rác thải tại bãi biển...

Tổ chức 3.495 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng 74.215 cây xanh; ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu hút hơn 75.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ tham gia; cắm 815 biển tuyên truyền giữ gìn môi trường biển; trồng 3,4 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 5

Lễ bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ. Ảnh: Trương Định

Điểm nhấn trong các hoạt động tuyên truyền là tổ chức ra quân vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; ra quân hướng dẫn 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên cài đặt và khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, kịp thời cung cấp thông tin, phát giác người có nguy cơ mắc bệnh, người đi từ vùng có dịch về cư trú trên địa bàn; duy trì đều đặn mô hình “Tuyến loa thanh niên” để tuyên truyền về nội dung, phương pháp phòng, chống dịch đến từng gia đình và người dân.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ Bình Định ảnh 6

Tặng đồ ăn, nước uống cho người dân về quê tránh dịch COVID-19. Ảnh: Trương Định

Thông qua mô hình “Tiếp sức về quê”, thành lập 12 điểm tiếp sức người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã hỗ trợ 2.085 suất quà gồm bánh, sữa, nước uống và hỗ trợ sửa chữa xe, xăng xe miễn phí cho người dân từ các tỉnh, thành khu vực phía nam về quê; mô hình “Tiếp sức em thơ”, ký kết nhận đỡ đầu 20 em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ mất vì nhiễm bệnh COVID-19 (mỗi em được hỗ trợ tối thiểu 500.000đ/tháng đến hết 18 tuổi), đồng thời trao tặng các góc học tập, dụng cụ học tập cho các em; mô hình “Tiếp sức về đêm” hỗ trợ suất ăn đêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch được duy trì đều đặn hàng tuần từ tháng 8/2021; mô hình “Tiếp sức việc làm” cho thanh niên đã kết nối, hỗ trợ 264 thanh niên được tuyển dụng.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hiện nay trong toàn tỉnh đã có 211 tổ thanh niên vay vốn, với 10.409 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư nợ hiện nay hơn 404,307 tỷ đồng; đến nay đã hỗ trợ 11 dự án với tổng số tiền là 2,162 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn; hỗ trợ 17 dự án thanh niên làm kinh tế giỏi tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, TX An Nhơn, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn với số tiền 3,12 tỷ đồng từ Quỹ “Thanh niên Bình Định khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành oàn tích cực triển khai hoạt động đồng hành, hỗ trợ dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm, kết quả có hơn 32 dự án được hỗ trợ…

Tin liên quan