Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông: Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị '3 tốt'

TPO - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông mong muốn đại hội lần này sẽ đưa ra được nhiều giải pháp đồng hành, khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ tỉnh nhà, mỗi hoạt động phải mang giá trị “3 tốt”: Tốt cho địa phương, tổ chức và thanh niên.

Sáng 21/9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động "Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển".

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức đến từ 261 tổ chức cơ sở đoàn, đại diện cho hơn 31.000 đoàn viên và hơn 157.000 đoàn thanh niên toàn tỉnh.

 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông: Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị '3 tốt' ảnh 1

Đoàn viên thanh niên chụp hình check in trước giờ đại hội

Theo anh Châu Ngọc Lương - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn- Hội Đắk Nông đã xây dựng và duy trì hoạt động lực lượng cán bộ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tại 71/71 xã, phường, thị trấn. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 176 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên.

Các CLB, đội, nhóm toàn tỉnh duy trì tốt, đặc biệt là đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” kèm cặp, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 376 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; tổ chức 3 chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”… Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Đắk Nông đồng hành triển khai các chương trình hỗ trợ như: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch; Triệu túi an sinh; ATM Gạo 0 đồng; chương trình Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh... với tổng kinh phí vận động, hỗ trợ hơn 12,56 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động ủng hộ quỹ học bổng, quỹ khuyến học, triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ”; “Tiếp sức đến trường”, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập... với hơn 12.000 suất học bổng trị giá 14,5 tỷ đồng.

 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông: Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị '3 tốt' ảnh 2

Đại biểu điểm danh trước khi tham dự đại hội

Trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký xây dựng và đảm nhận gắn biển gần 7.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 38,43 tỷ đồng; xây dựng được 38 công trình thắp sáng đường quê dài 62,6km trị giá 2,75 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua các cấp bộ đoàn tích cực vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 76 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 1.200 hoạt động tuyên truyền và ra quân bảo vệ môi trường, thu hút gần 246.000 đoàn viên thanh niên tham gia; huy động 158 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức được 471 hoạt động thu gom, xử lý rác thải vì môi trường xanh - sạch - đẹp; trồng mới hơn 700.000 cây xanh các loại.

 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông: Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị '3 tốt' ảnh 3

Đoàn Chủ tịch ra mắt tại đại hội

Theo anh Châu Ngọc Lương- Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên luôn nỗ lực, thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh Đắk Nông.

Anh Lương mong muốn đại hội lần này sẽ đưa ra được nhiều giải pháp đồng hành, khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ tỉnh nhà, hướng đến mục tiêu mỗi hoạt động khi được tổ chức phải mang giá trị “3 tốt”: Tốt cho địa phương, tổ chức và thanh niên.

Tại phiên thứ nhất sáng nay, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu Đoàn Chủ tịch 7 đồng chí, bầu 9 đồng chí vào Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông: Mỗi hoạt động phải mang lại giá trị '3 tốt' ảnh 4

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sau đó, đại biểu được chia thành 5 tổ về các phòng thảo luận theo các chuyên đề. Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc phiên thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

Tin liên quan