Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/9, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội lần này với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”.

Tham dự Đại hội có ông Phan Văn Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện tổ công tác của T.Ư Đoàn; 200 đại biểu chính thức đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của hơn 40.203 đoàn viên và 129.943 thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 1

Đoàn Chủ tịch Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị. Với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; thi đua lập thân, khởi nghiệp, khát vọng, tiên phong xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 2

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 3

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị đọc diễn văn khại mạc Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, đại biểu dự Đại hội thảo luận về các mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tổ chức 3 diễn đàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; “Thanh niên với chuyển đổi số” và “Đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9; tổ chức “Trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp”… Đặc biệt, nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý Chủ tịch nước trao tặng cho tuổi trẻ Quảng Trị.

Báo cáo chính trị do anh Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực của đoàn viên, thanh thiếu nhi và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng thông qua việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các bài lý luận chính trị, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 4

Anh Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai có quy mô, chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội, được ghi nhận và đánh giá cao, tiêu biểu: Lễ tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị hàng năm; Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình” và chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”… Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ” được tổ chức đồng loạt trên 72 nghĩa trang liệt sỹ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ; chương trình thường niên “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ”. Kết quả, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 175 nhà tình nghĩa, trao tặng 5.750 suất quà cho đối tượng, gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động sửa nhà, dọn dẹp vệ sinh tại nhà các cựu TNXP, gia đình chính sách, địa chỉ đỏ.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 5

Các đại biểu thông qua các chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đoàn, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng 30 công trình thanh niên cấp tỉnh, 129 công trình thanh niên cấp huyện, 7.403 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn Đoàn đã hoàn thành Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” cấp tỉnh với tổng chiều dài 500 km, tổng trị giá 7,2 tỷ đồng; ngoài ra, từ Đề án công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”, các cấp bộ Đoàn đã chủ động vận động xã hội hóa để triển khai xây dựng 250 km “Ánh sáng đường quê” trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Trong 05 năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 27 chiến dịch tình nguyện cấp tỉnh, 50 chiến dịch cấp huyện và 750 chiến dịch cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng; Khám, phát thuốc miễn phí cho 36.600 người dân; tuyên truyền, vận động 35.160 đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia hiến máu tình nguyện và đã thu được 25.770 đơn vị máu; xây dựng 114 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc, 02 “Trường đẹp cho em”, sửa chữa 110 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 05 sân bóng chuyền, 7 km đường bê tông nội thôn; trao tặng 64.400 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu TNXP cô đơn, người già neo đơn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 2 đợt tình nguyện tại các huyện thuộc tỉnh Savannakhet (Lào), 7 đợt trao tặng quà tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay cho người dân 2 tỉnh Savannakhet, Salavan...

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Trị, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đầy nhiệt huyết, có hoài bão và khát vọng vươn lên, có lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hoá, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình và công lý. Luôn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, luôn xung kích, tình nguyện và dẫn đầu trên mọi nhiệm vụ mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng trị ngày càng văn minh, giàu đẹp. Không ngừng đổi mới về mặt nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các phong trào, hành động; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 6

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hành động.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu:

1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2) 600.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.

3) 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

4) Có ít nhất 3.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ, triển khai, hiện thực hóa.

5) Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; 100% Đoàn Trường, Liên đội thành lập CLB hướng nghiệp và khởi nghiệp. Phối hợp giới thiệu việc làm mới cho trên 22.500 thanh niên.

6) Vận động xây dựng 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 25.000 lượt người; vận động thanh niên tình nguyện đạt 25.000 đơn vị máu.

7) Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 1.400.000 cây xanh.

8) Hỗ trợ vay vốn cho ít nhất 750 mô hình, dự án thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ ít nhất 25 dự án khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới của thanh niên.

9) Tối thiểu 200.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế.

10) 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 70%.

11) Giới thiệu trên 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu hàng năm 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh.

12) Đến năm 2027, thành lập 9/9 Hội đồng Trẻ em cấp huyện; 80% liên đội thành lập và duy trì hiệu quả CLB Quyền Trẻ em; trao tặng 10.000 suất quà, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cơ sở Đoàn đỡ đầu thường xuyên ít nhất 01 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 7

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Trị khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 8
Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 9
Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo ảnh 10

* Đại hội xác định 8 chương trình, đề án trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2027, đó là:

- Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực số cho thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục thực hiện Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025.

- Đề án phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2030.

- Biên soạn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2025.

- Cuộc vận động “Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hoá, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị”.

- Đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với các dự án động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

- Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

- Chương trình tuổi trẻ Quảng Trị xung kích thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027.

* Đại hội xác định 3 lĩnh vực trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2022 - 2027, đó là:

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác cán bộ Đoàn.

- Phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.