Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng có giải pháp tập hợp tối đa thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt. Tổ chức Đoàn phải tạo được môi trường lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thân của thanh niên, làm sao để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân.
Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 1

Văn nghệ chào mừng tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Dương Triều

Ngày 15/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể.

Dự chương trình có ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Hà Quang Dự - nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng dự có 235 đại biểu chính thức đại diện hơn 40 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 2

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Dương Triều

Hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp hơn 9.000 thanh niên

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cho biết: Đại hội lần thứ XVI phấn đấu phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy khát vọng cống hiến, xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo; xây dựng Đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 3

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Dương Triều

Với tinh thần hành động "Đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo", Đại hội xác định xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh là khâu đột phá; 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Đại hội xác lập 12 chỉ tiêu. Trong đó, hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn, Đội tổ chức ít nhất 1 hành trình về nguồn, đến với các địa chỉ đỏ.

Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đoàn viên.

Hằng năm, trên 90% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khoẻ…

Đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử...

Xây dựng ít nhất 10 công trình thanh niên cấp tỉnh; 50 công trình thanh niên cấp huyện; 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở...

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 4

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, phấn đấu hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên.

Hàng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Hàng năm, có khoảng 9.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho trên 9.000 thanh niên.

Phấn đấu kết nạp 55.000 đoàn viên mới, 75.000 hội viên mới; có ít nhất 2.000 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên trong trường học. Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trên 15.000 thiếu niên, nhi đồng...

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 5

Trong nhiệm kỳ tới phấn đấu 5.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em. (Trong ảnh, thiếu nhi chúc mừng Đại hội Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI). Ảnh: Dương Triều.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 6

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Dương Triều

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 7

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Dương Triều

Tập hợp tối đa thanh niên tham gia hoạt động Đoàn

Phát biểu tại chương trình, ông Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận: Tuổi trẻ Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên, đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được dấu ấn riêng của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiều cán bộ Đoàn là nguồn cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Có 302 cán bộ, đảng viên trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 321 cán bộ, đảng viên trẻ tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 8

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Dương Triều

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt. Nhanh chóng có giải pháp tập hợp tối đa thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt.

"Câu trả lời cho bài toán tập hợp thanh niên vẫn luôn là tính hấp dẫn, tính thiết thực của Đoàn qua từng phong trào, hoạt động. Các phong trào, chương trình của Đoàn phải sớm được đổi mới về nội dung, giải pháp, bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh, tình hình thực tế và nhu cầu, khả năng của thanh niên. Cần chọn đúng việc, có trọng tâm, trọng điểm và để lại dấu ấn, có kết quả cụ thể. Tổ chức Đoàn phải tạo được môi trường lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thân của thanh niên, làm sao để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân", ông Lâm nói.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 9

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang tặng bức trướng tới tuổi trẻ Tuyên Quang. Ảnh: Dương Triều

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang cũng đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn cả ở đô thị và nông thôn, cơ quan, trường học.

Thanh niên phải là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; đi đầu trong học tập ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn, khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”…

Tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 10

Thanh niên là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; đi đầu trong học tập ngoại ngữ, tin học. Ảnh: Xuân Tùng

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân ảnh 11

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh Tuyên Quang tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tuyên Quang khóa XVI.

Tin liên quan