Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua

TPO - Trong 5 năm qua, với nỗ lực, quyết tâm, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, tổ chức nhiều công trình, phần việc góp phần an sinh xã hội, xây dựng quê hương.
Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 1

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 2

Trong đó, tuổi trẻ tỉnh Thái Bình đã chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai sâu rộng với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Nhiều mô hình được đánh giá sáng tạo, hiệu quả như: Thắp sáng đường quê, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, mỗi xã một sản phẩm OCOP...

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 3

Hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội với các chương trình, hoạt động tiêu biểu như: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tết yêu thương...

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 4

Thanh niên toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tặng hơn 57.200 suất quà tặng tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khu vực bị cách ly do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 5

Tổ chức 142 đợt thăm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; phối hợp tổ chức 194 đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 16.200 đơn vị máu.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 6

Một chuyến tình nguyện, tặng quà cho trẻ em do đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Bình tổ chức.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 7

Công tác giáo dục được các cấp Đoàn tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ hàng đầu và triển khai đồng bộ. Việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng bước đầu đã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 8

Các tổ chức Đoàn tỉnh Thái Bình cũng phối hợp vận động xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 9

Nhiều tuyến đường vùng nông thôn được tổ chức xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng, trồng hoa... góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Thái Bình trong nhiệm kỳ qua ảnh 10

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc được triển khai thường xuyên thông qua các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, Hành trình đến với địa chỉ đỏ... Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.100 hoạt động, thu hút hơn 124.000 lượt đoàn viên thanh niên.

Trong hai ngày 15 và 16/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sẽ diễn ra với chủ đề: "Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng".

Tin liên quan