Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang

TPO - Sáng 7/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể. 

Dự Đại hội có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành phố cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho trên 44.000 đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 khẳng định: Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Hà Giang. 100% chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết đề ra, trong đó, 8/12 chỉ tiêu vượt. Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.000 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn cho 280.000 đoàn viên, thanh viên. Thực hiện 1.675 công trình, phần việc thanh niên. 193/193 xã, phường, thị trấn đều xây dựng mô hình giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; đã hỗ trợ, giúp đỡ trên 72.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đạt 802% Nghị quyết đề ra. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho gần 94.000 lượt đoàn viên thanh niên. Đối với các mô hình, tổ hợp tác, HTX do thanh niên làm chủ được duy trì, nhân rộng, có 15 sản phẩm của thanh niên được đánh giá, xếp hạng đạt OCOP cấp tỉnh. Cũng trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 37.000 đoàn viên, giới thiệu gần 13.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – khát vọng – tiên phong - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu: Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang phát triển toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiên phong trong phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: đột phá Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi; Đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 1

Màn văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Hà Giang

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 2
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 3
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 4

Các đại biểu dự khai mạc tại phiên trọng thể

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 5
Chị Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 6

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh Hà Giang có sự đóng góp quan trọng, tích cực, to lớn của thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua vẫn còn những mặt hạn chế cần nghiêm túc đánh giá, tìm giải pháp để khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước hết các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của T.Ư Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi với hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp. Tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 8 lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân cần quan tâm sâu sắc, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ. Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đối với BCH Tỉnh Đoàn khóa mới luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu; tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “Tuổi trẻ tỉnh Hà Giang Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”.
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 8
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Giang nhiệm kỳ qua với những kết quả toàn diện trên mọi mặt. Đặc biệt, anh Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ là cơ hội, là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XVII gồm 34 đồng chí và tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Tỉnh Đoàn khóa XVII đã tiến hành bầu Bí thư, các phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Kết quả đồng chí Đỗ Thị Hương tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027; hai Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là đồng chí Nguyễn Hải Dương, Hoàng Thế Hanh và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn...

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 9
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 10
Các đại biểu từ các huyện Đoàn trong tỉnh tham dự đại hội
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 11

Trên tinh thần dân chủ, nhất trí cao các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang ảnh 12
Đại hội ra mắt Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XVII nhiệm kỳ 2022-2027.

Bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang Đỗ Thị Hương khẳng định: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp là nguồn sức mạnh mới, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Ngay sau đại hội, các cấp bộ đoàn, các đại biểu dự đại hội sẽ kịp thời tuyên truyền về kết quả đại hội, quán triệt, triển khai nghị quyết của đại hội; xây dựng chương trình hành động và những biện pháp cụ thể vận động thanh thiếu nhi thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tin liên quan