Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang

TPO - Chiều 6/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Hà Giang đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của 243 đại biểu đại diện cho đoàn viên toàn tỉnh Hà Giang.

Tới dự có anh Đặng Đức Chiến - phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn; chị Chu Thị Ngọc Diệp - Uỷ viên BCH Trung ương hội, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang; một số sở, ngành của tỉnh cùng 245 đại biểu đại diện trên 44.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVI và tiến hành bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII. Kết quả có 34 người trúng cử Ban chấp hành khóa mới.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII, đã bầu 10 ủy viên vào Ban thường vụ, bầu Bí thư và phó Bí thư.

Chị Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã được 100% số phiếu tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới.

Chị Đỗ Thị Hương (37 tuổi), dân tộc Phù Lá; có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành địa lý kinh tế xã hội; cao cấp lý luận chính trị.

Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 1

Các đại biểu dự lễ khai mạc đại hội

Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 2
Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 3
Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 4

Chị Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc

Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 5

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu; Trình bày Báo cáo chính trị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVI; tổng hợp ý kiến thảo luận, tham luận của cán bộ, đoàn viên thanh niên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII.

Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 6
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội
Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 7

Với tinh thần dân chủ cao tại phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu nhất trí bầu 35 đồng chí vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tại Đại hội bầu 34 đồng chí, khuyết 1 đồng chí, giao cho Ban BCH tỉnh Đoàn bầu bổ sung khi có nhân sự. Đồng thời Đại hội đã Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII gồm 11 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của Đại hội; nhiều ý kiến mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. Cùng với đó công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các đơn vị thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan tại đơn vị, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, báo đài của huyện, xã và tại cơ quan, đơn vị…

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đảm bảo quy định không quá 29 tuổi đối với cấp cơ sở và không quá 30 tuổi đối với cấp Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 8
Chị Đỗ Thị Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang ảnh 9
Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư... nhiệm kỳ mới.

Cũng trong ngày 6/9, Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức 4 diễn đàn thảo luận về các nội dung: Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; Tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xung kích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng.

Tin liên quan