Hơn 90% đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI là đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên thứ nhất. Trong số 225 đại biểu tham dự Đại hội có 203 đại biểu là đảng viên (chiếm 90,2%).
Hơn 90% đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI là đảng viên ảnh 1

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI.

Dự phiên khai mạc Đại hội có anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Phú Thọ, có ông Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Duy Khiêm - Phó Chủ nhiệm UB Kiểm Tra Tỉnh uỷ.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần "bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển" diễn ra phiên thứ nhất. Đại hội có sự tham gia của 225 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trong số 225 đại biểu tham dự Đại hội, có 32 đại biểu đương nhiên, 8 đại biểu chỉ định, 185 đại biểu được bầu tại Đại hội cấp huyện và tương đương. Có 131 đại biểu nam, 94 đại biểu nữ. Có 203 đại biểu là đảng viên (chiếm 90,2%); 37 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 14,6%).


Hơn 90% đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI là đảng viên ảnh 2

Đại hội có 203 đại biểu là đảng viên. (Trong ảnh, đại biểu biểu quyết các nội dung trong phiên thứ nhất Đại hội)

Về cơ cấu khối đối tượng, khu vực địa bàn dân cư, có 46 đại biểu khối trường học; 22 đại biểu khối lực lượng vũ trang; 61 đại biểu doanh nghiệp hành chính sự nghiệp; 86 đại biểu khu vực nông thôn; 10 đại biểu khu vực đô thị.

Về trình độ chuyên môn, có 55 đại biểu trình độ thạc sĩ; 151 đại biểu trình độ đại học; 2 đại biểu trình độ cao đẳng; 16 đại biểu trình độ THPT, trong đó có 14 đại biểu đang học THPT. Độ tuổi trung bình đại biểu tham dự Đại hội là 30,2 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 16 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất là 42 tuổi.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là thảo luận, tổng hợp tiếp thu các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI; văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo điều lệ Đoàn sửa đổi.

Thành lập mới 47 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Đất Tổ luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thường xuyên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, hội nghị, hội thi.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức có hiệu quả ba phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai 225 km Thắp sáng đường quê; 31,3km Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; 471 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi… Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 54 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ trị giá trên 2,7 tỷ đồng; tặng quà trên 15.000 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong.

Hơn 90% đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI là đảng viên ảnh 3
Với tinh thần bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đại hội sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ Đất Tổ

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng, tập trung thực hiện thường xuyên. 5 năm qua, toàn tỉnh Phú Thọ đã kết nạp được hơn 52,7 nghìn đoàn viên mới; vận động thành lập mới 47 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hiện toàn tỉnh có 2.366 chi Đoàn, 225 đơn vị Đoàn cơ sở cấp xã, phường, thị trấn…

Toàn tỉnh đã giới thiệu hơn 10,6 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 6,6 nghìn đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngay sau khai mạc, Đại hội diễn ra diễn đàn về các chủ đề: Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia chuyển đổi số; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.