Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

TPO - Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 khai mạc, với sự tham dự của 245 đại biểu chính thức.

Đại biểu trẻ nhất 17 tuổi

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nam Định Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”, Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 9 anh, chị; thư ký đại hội 2 anh, chị; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 anh, chị; thông qua chương trình đại hội; thông qua nội quy, quy chế đại hội. Theo đó, đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 26/9, phiên trọng thể diễn ra sáng 27/9).

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 1

Các đại biểu hân hoan đến dự phiên khai mạc đại hội. Ảnh: Như Ý

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, anh Lê Đức Quynh, Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Lộc, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu cho biết, trong số 245 đại biểu chính thức dự đại hội có 140 đại biểu nam, 105 đại biểu nữ; đại biểu là đảng viên gồm 215 đồng chí, chiếm 87,76% tổng số đại biểu dự đại hội.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 2

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: Như Ý

Về trình độ của đại biểu dự đại hội, có 3 Tiến sĩ, 35 Thạc sĩ, 174 cử nhân đại học, 11 Cao đẳng, 11 Trung cấp, 10 sinh viên đại học, cao đẳng; 1 học sinh THPT.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Đoàn Hồng Điệp, 17 tuổi; đại biểu nhiều tuổi nhất 40 tuổi.

Thực hiện hơn 5.100 công trình, phần việc thanh niên các cấp

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định khóa XIV cho biết, mặc dù có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, song công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành cùng thanh niên được triển khai thực sự có ý nghĩa, đã phát huy được trách nhiệm của thanh niên. Thông qua đó, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng tốt hơn.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 3

Anh Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định khóa XIV. Ảnh: Như Ý

Đoàn viên thanh niên ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của quê hương. Các bạn trẻ ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật”, anh Thái nhấn mạnh.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 4

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc

Thay mặt Ban tổ chức đại hội, anh Thái bày tỏ tin tưởng và mong muốn các đại biểu dự Đại hội hãy phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận đánh giá những nội dung chủ yếu về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó, quyết định những giải pháp hữu hiệu nhất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 5
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: Như Ý

Anh Thái nhấn mạnh một việc rất quan trọng của Đại hội lần này là các đại biểu Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khóa mới thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, sức quy tụ thanh niên, có tâm huyết, uy tín trong thanh thiếu niên. Qua đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 6

Trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chị Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định cho biết, nhiệm kỳ qua có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, có những kết quả ấn tượng, các cấp bộ Đoàn, Hội trong nhiệm kỳ đã tổ chức gần 6.000 hoạt động tình nguyện với hơn 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện hơn 5.100 công trình, phần việc thanh niên các cấp.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 7

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Như Ý

Tư vấn, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 23 dự án khởi nghiệp của thanh niên. Các cấp bộ Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho 224.310 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 31.545 thanh niên. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn của Nam Định đã kết nạp được 98.915 đoàn viên.

 Góp phần đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước ảnh 8

Trước lễ khai mạc, các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh; Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; mộ nhà thơ Trần Tế Xương.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia 3 diễn đàn thảo luận với 3 chủ đề khác nhau.

Diễn đàn thảo luận số 1: Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhân dân các cấp.

Diễn đàn thảo luận số 2: Phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Diễn đàn thảo luận số 3: Vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tin liên quan