Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027:

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Bình phát triển

TPO - Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2022-2027 cần đưa ra giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế nông thôn theo hướng "Xanh - Sạch - Bền vững"; ứng dụng công nghệ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Sáng 16/9, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể.

Dự Đại hội có ông Ngô Đông Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, cùng nhiều lãnh đạo sở ngành tỉnh, các ban chuyên môn Trung ương Đoàn và 250 đại biểu.

Phát triển kinh tế nông nghiệp “Xanh – Sạch – Bền vững”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ vui mừng khi thấy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt trận.

Mặc dù trong cuối nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh chịu ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19. Song, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đoàn kết, cố gắng, hoàn thành vượt 7/11 chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đó minh chứng rõ nét nhất cho thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển. Do đó các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Bình phát triển ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, cần lưu ý các nội dung, giải pháp để thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh hiện đại gắn với đô thị hóa. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng “Sạch – Xanh – Bền vững”. Đồng thời, chuyển đổi nông nghiệp số và kết nối cung cầu.

Cần khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên đề xuất và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Thái Bình cần thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên giai đoạn 2022-2030”, cần thể hiện vai trò tiên phong của thanh niên Thái Bình trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trở thành nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Bình phát triển ảnh 2

BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội.

Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ khởi nghiệp

Cũng tại Đại hội, ông Ngô Đông Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục được mở rộng.

Các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Bình phát triển ảnh 3

Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích “Tiên phong, tương trợ, thích ứng” tham gia hỗ trợ nhân dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhiều hoạt động nổi bật như: Thành lập đội phản ứng nhanh với dịch bệnh, vận động nguồn lực trao tặng miễn phí trang thiết bị, nhu yếu phẩm phòng dịch…

Trong nhiệm kỳ qua, đã giới thiệu gần 8.000 đoàn viên kết nạp Đảng, chiếm 76% Đảng viên mới. Lựa chọn, giới thiệu 345 cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy Đảng, 372 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thái Bình phát triển ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh tiếp tục khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên.

Ông Ngô Đông Hải gợi mở 5 vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét. Trong đó, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài và thước đo hiệu quả của hoạt động Đoàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công. Khơi thông nguồn lực, trợ sức để thanh niên đi đầu làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân gia đình và quê hương.

Tin liên quan