Huyền thoại bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB mới ở tuổi 54

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở tuổi 54, huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi vừa chuyển sang chơi cho CLB Suzuka Point Getters tại giải hạng 4 Nhật Bản, sau 17 năm cống hiến cho Yokohama FC.
Huyền thoại bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB mới ở tuổi 54 ảnh 1

Trước đó, Miura được Yokohama FC đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng ông từ chối vì muốn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Mùa giải năm ngoái, ông chỉ thi đấu tổng cộng có 4 trận cho Yokohama FC, trong đó có 1 trận ở giải J League 1 và có mặt trên sân đúng 1 phút.

Huyền thoại có biệt danh "King Kazu" tin rằng mình vẫn còn có thể cống hiến tốt và đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao tới năm 60 tuổi. Vì thế, ông đã quyết định chuyển sang chơi cho CLB Suzuka Point Getters tại giải hạng 4 Nhật Bản theo dạng cho mượn.

CLB Suzuka Point Getters hiện do chính anh trai của danh thủ này là Yasutoshi Miura làm HLV trưởng kiêm Tổng giám đốc và quản lý điều hành.

“Tôi rất biết ơn vì được tạo cơ hội được chơi bóng tại CLB Suzuka Point Getters. Tôi sẽ cố gắng cống hiến cho đội bóng bằng màn trình diễn trên sân cỏ”, cựu tiền đạo ĐT Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố.

Thương vụ chuyển nhượng của "King Kazu" diễn ra vô cùng đặc biệt khi 2 CLB Yokohama và Suzuka Point Getters cùng ra thông báo chính thức vào lúc 11 giờ 11 phút sáng ngày 11/1. Tại CLB mới, danh thủ huyền thoại này cũng sẽ khoác chiếc áo số 11 quen thuộc của mình.

Miura thi đấu cho CLB Yokohama FC kể từ năm 2005, đã có 3 mùa giải chơi cho đội bóng này ở J League 1. Tuy nhiên, sau khi kết thúc ở vị trí cuối bảng năm 2021, Yokohama FC trở thành một trong bốn đội xuống hạng và buộc phải chơi ở giải hạng hai ở mùa giải năm nay.

Sinh năm 1967, Kazuyoshi Miura sẽ bước sang tuổi 55 vào tháng 2 tới. Tuổi đời của ông thậm chí còn lớn hơn CLB PSG tới 3 tuổi và bằng tuổi HLV Jurgen Klopp của Liverpool.

"King Kazu" bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1986 và đã có một sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, thi đấu cho nhiều CLB như Verdy Kawasaki, Vissel Kobe, Santos, Genoa, Dinamo Zagreb, Sydney FC, Palmeiras...

Ở cấp độ đội tuyển, Miura có 89 trận khoác áo ĐTQG, ghi 55 bàn, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Ông hiện đang giữ kỉ lục cầu thủ bóng đá nhiều tuổi nhất và cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất tại các giải bóng đá chuyên nghiệp, ở tuổi 54.

Với việc gia nhập Suzuka Point Getters, Miura sẽ bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 37, và đây cũng là CLB thứ 15 trong sự nghiệp của ông.

MỚI - NÓNG