Đội bóng Nhật Bản muốn mua Quang Hải để thay thế Chanathip

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo truyền thông Thái Lan, CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản đang tất bật tìm người thay thế Chanathip sau khi cầu thủ này chuyển sang thi đấu cho Kawasaki Frontale.
Đội bóng Nhật Bản muốn mua Quang Hải để thay thế Chanathip ảnh 1

Ngay sau khi vô địch AFF Cup 2020 cùng Thái Lan, Chanathip Songkrasin được CLB mạnh nhất Nhật Bản là Kawasaki Frontale hỏi mua. Hai đội bóng đã thỏa thuận xong và chỉ còn chờ chữ ký của Chanathip để chính thức hoàn thành thương vụ. Được biết, Kawasaki Frontale đã phải chi ra 3,5 triệu euro để có được sự phục vụ của ngôi sao người Thái Lan.

Chanathip đã có 115 lần ra sân cho Sapporo kể từ khi gia nhập đội bóng, với 14 bàn thắng và 23 đường kiến ​​tạo. Sự ra đi có cầu thủ quan trọng bậc nhất Consadole Sapporo khiến đội bóng này ngay lập tức phải tìm kiếm một nhạc trưởng mới. Theo nhật báo thể thao Thái Lan Buaksib, đội bóng nước Nhật đang nhắm đến Nguyễn Quang Hải của Việt Nam hoặc Supachok Sarachat để thay thế vị trí Chanathip để lại.

Nguyễn Quang Hải và Supachok Sarachat đều thi đấu rất nổi bật ở AFF Cup 2020. Đây là hai cầu thủ được đánh giá sẽ là những ngôi sao sáng nhất Đông Nam Á sau Chanathip.

Việc tiếp tục nhắm đến những cầu thủ Đông Nam Á cũng cho thấy phía Nhật Bản đang muốn mở rộng thị trường cầu thủ sang khu vực giàu tiềm năng này. Hiện tại, Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở giải đấu cao nhất Nhật Bản.

Chanathip thi đấu rất thành công ở Nhật Bản. Anh là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Sapporo. Anh cũng là cầu thủ Thái Lan đầu tiên trong lịch sử lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải J League (2018).

Mùa 2021, anh có 6 kiến tạo, trở thành cầu thủ kiến tạo tốt nhất mùa ở Sapporo. Theo tiết lộ của Chanathip, Kawasaki Frontale đã liên lạc với cầu thủ này ngay sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của anh trong trận thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.