Đội tuyển Malaysia bị điều tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại tại AFF Cup 2020 vẫn khiến các quan chức bóng đá của Malaysia đặt ra nhiều dấu hỏi. Vì thế, một cuộc điều tra đã được tiến hành nhắm vào ĐT Malaysia.
Đội tuyển Malaysia bị điều tra ảnh 1

Sau thất bại ở giải vô địch Đông Nam Á, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã phải từ chức do chịu áp lực quá lớn từ dư luận. Nhưng không có nghĩa sự ra đi của ông khiến mọi thứ chìm vào quên lãng.

Bởi đội tuyển Malaysia vẫn phải chịu các cuộc điều tra. Liên đoàn bóng đá nước này đã phối hợp cùng ông Dell Akbar Khan, cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, thành lập một cơ quan điều tra đặc biệt và độc lập để xem xét lại toàn bộ các trận của đội nhà tại giải đấu trên đất Singapore vừa qua.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Mohd Amin, đã xác nhận thông tin này. "Nhiệm vụ chính của cơ quan độc lập là tiến hành xem xét kỹ lưỡng về thành tích của đội tuyển trong chiến dịch ở Singapore và phân tích đầy đủ về đội ngũ huấn luyện cũng như các quan chức quản lý.

Đội tuyển Malaysia bị điều tra ảnh 2

ĐT Malaysia đã trải qua kỳ AFF Cup 2020 đáng quên

Sau đó, kết quả sẽ được ông Dell Akbar trình bày. Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ đưa ra các biện pháp cải thiện cho FAM để cùng nhau thảo luận", ông Mohd Amin nói.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia đã không thể lọt vào bán kết như mục tiêu đề ra. Họ bắt đầu chiến dịch với hai trận thắng (3-1 trước Campuchia và 4-0 trước Lào) trước khi thua đậm 0-3 trước Việt Nam và 1-4 trước Indonesia rồi bị loại khi chỉ đứng thứ 3.

Huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe đã từ chức, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn mờ nhạt của đội. Tuy nhiên, nhiều NHM đã chỉ trích cả FAM. Họ tin rằng cơ quan này cũng phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển.

Bởi họ cho rằng FAM đã quá yếu kém trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho đội tuyển lên đường dự giải. Có lẽ áp lực dư luận cũng là lý do để FAM tiến hành điều tra về thất bại của đội tuyển nước nhà.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.