Đặng Văn Lâm được CLB Nhật Bản gia hạn hợp đồng 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa được CLB chủ quản Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng 1 năm. Điều này cho phép anh tiếp tục chinh chiến tại J.League 2022.
Đặng Văn Lâm được CLB Nhật Bản gia hạn hợp đồng 1 năm ảnh 1

Mùa giải J.League 2022 sẽ khởi tranh sau đây 1 tháng. Các đội bóng cũng bắt đầu tăng tốc cho kế hoạch tăng cường lực lượng. Nếu như đội đương kim vô địch Kawasaki Frontale chiêu mộ Chanathip Songkrasin thì CLB tầm trung Cerezo Osaka cũng nhanh chóng “trói” thành công Đặng Văn Lâm theo hợp đồng đến hết 2022.

CLB Nhật Bản vừa công bố thông tin này. Ngoài Văn Lâm, một ngoại binh khác là Adam Taggart, cựu thành viên Fulham, tuyển thủ Australia sẽ đụng độ ĐT Việt Nam vào ngày 27/1 tới, sẽ có hợp đồng mới đến hết năm 2022.

Ràng buộc mới giúp Văn Lâm thêm an tâm cho hành trình trước mắt, và cũng là cơ hội để anh khẳng định mình sau một mùa giải đáng quên tại CLB Nhật Bản. Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng J.League từ tháng 1/2021 nhưng anh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, cạnh tranh vị trí rồi sau đó là chấn thương.

Đặng Văn Lâm được CLB Nhật Bản gia hạn hợp đồng 1 năm ảnh 2

Văn Lâm đang tích cực điều trị chấn thương để trở lại

Phải tới tháng 4, thủ môn người Nga mới có thể đến Nhật Bản hội quân cùng đội bóng. Văn Lâm cũng không có cơ hội ra sân nhiều ngoài một trận đấu tại Cúp Hoàng đế và 1 trận đấu thủ tục tại AFC Champions League. Cả hai trận anh không có nhiều cơ hội thể hiện.

Tại CLB Nhật Bản, Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh với nhiều thủ thành chất lượng như Ryusei Haruna, Ryoga Shimonaka và thủ môn tân binh Keisuke Shimizu. Vậy nên dù đã có ràng buộc mới nhưng anh vẫn sẽ gặp nhiều thử thách.

Hiện nay, thủ môn 28 tuổi này vẫn đang tích cực điều trị chấn thương vai. Anh dự kiến sẽ trở lại thi đấu khi J.League khởi tranh.

Cùng với việc ký gia hạn với Văn Lâm, Osaka còn thể hiện quyết tâm cải thiện thành tích ở mùa giải mới khi chiêu mộ tiền vệ trung tâm Tokuma Suzuki, hậu vệ Jean Patric từ Santa Clara tại Bồ Đào Nha và thủ thành Keisuke Shimizu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.