Tay vợt Djokovic bị điều tra về 'tội khai man'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Biên phòng Australia đang điều tra cáo buộc cho rằng Novak Djokovic khai sai thông tin trong tờ khai nhập cảnh vào Australia.
Tay vợt Djokovic bị điều tra về 'tội khai man' ảnh 1

Cụ thể, Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) đang điều tra xem liệu tay vợt người Serbia có khai báo gian dối về việc anh đã không di chuyển tới địa điểm nào trong vòng 14 ngày trước khi đến Melbourne hay không?

Tất cả người nước ngoài khi nhập cảnh vào Australia đều phải trả lời câu hỏi: "Bạn có di chuyển đi đâu trong 14 ngày trước chuyến bay đến Australia không?", cùng lời cảnh báo: “Đưa thông tin sai lệch là hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể dẫn tới án phạt dân sự. Hình phạt cao nhất của việc điền sai thông tin này lên tới 12 tháng tù”.

Djokovic đánh dấu vào ô "Không" để cho câu trả lời của mình. Tuy nhiên, điều này dường như mâu thuẫn với lịch trình của anh trước đó. Tay vợt người Serbia rời Tây Ban Nha vào ngày 4/1 và quá cảnh ở Dubai, trước khi hạ cánh xuống Melbourne vào 11h30 khuya ngày 5/1.

Điều này đồng nghĩa với việc Djokovic sẽ phải có mặt ở Tây Ban Nha từ 11h30 tối ngày 22/12 để tuân thủ quy định không đến nước khác trong vòng hai tuần sau khi đến Australia.

Nhưng các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Djokovic đã chơi quần vợt trên đường phố Belgrade vào ngày 25 /12. Tay vợt số một thế giới cũng có mặt trong một bức ảnh được chia sẻ cùng ngày bởi ngôi sao bóng ném người Serbia Petar Djordjic.

Sáu ngày sau, vào đêm giao thừa, Djokovic xuất hiện trong một cảnh quay khi thực hiện một cú đánh trên sân quần vợt ở đông nam Tây Ban Nha. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Novak Djokovic đã sẵn sàng cho Australia Open", Học viện quần vợt Soto chú thích cho cảnh quay.

Liên quan tới vấn đề này, Djokovic nói với các quan chức hải quan rằng Liên đoàn quần vợt Australia đã điền thông tin này thay cho anh.

Trước đó, Djokovic cũng bị đặt câu hỏi về tính xác thực của việc liệu anh có bị mắc COVID-19 hay không? Hồ sơ miễn trừ y tế ghi nhận tay vợt số 1 thế giới có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16/12.

Tuy nhiên, Djokovic lại xuất hiện trong một sự kiện tại Trung tâm quần vợt Novak ở Belgrade vào ngày 17/12, tức là chỉ một ngày sau khi anh mắc COVID-19. Các bức ảnh tại buổi lễ cho thấy tay vợt 34 tuổi không đeo khẩu trang, tươi cười chụp ảnh cùng các tay vợt trẻ khác.

Trong buổi họp báo sau khi Djokovic được Toà án Liên bang Australia tuyên thắng kiện vào ngày 10/1, gia đình của anh cũng đã từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới nghi vấn trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.