ATP bất ngờ lên tiếng sau khi bị chỉ trích im lặng vụ Djokovic bị 'giam giữ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) hoan nghênh phán quyết của Tòa án Liên bang Australia khi cho phép Novak Djokovic thi đấu tại Australia Open 2022 vào tuần tới.
ATP bất ngờ lên tiếng sau khi bị chỉ trích im lặng vụ Djokovic bị 'giam giữ' ảnh 1
Người hâm mộ biểu tình ủng hộ Djokovic

Trong một tuyên bố, ATP cho biết tranh cãi về quyền miễn trừ y tế với vắc xin COVID-19 của Djokovic và các vấn đề liên quan đã "gây thiệt hại trên tất cả các mặt". Theo ATP, tình huống này cho thấy sự cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ và thông báo rõ ràng hơn về các quy định.

"Chúng tôi hoan nghênh kết quả của phiên điều trần ngày 10/1 và mong chờ giải đấu khởi tranh trong tuần tới", tuyên bố của ATP cho biết.

Djokovic được tuyên bố thắng kiện trong phiên điều trần kéo dài 5 tiếng sáng 10/1. Thẩm phán Tòa án liên bang Anthony Kelly yêu cầu Chính phủ Australia lập tức trả tự do, trao lại giấy tờ tùy thân và khôi phục lại thị thực cho tay vợt 34 tuổi, đồng thời phải thanh toán toàn bộ chi phí phiên tòa.

"Trong hành trình đến Melbourne, rõ ràng Djokovic tin rằng anh ấy đã được miễn trừ y tế cần thiết để tuân thủ các quy định nhập cảnh. Một loạt các sự kiện dẫn đến phiên tòa ngày 10/1 đã gây tổn hại nhiều mặt, bao gồm cả sức khỏe của Novak và sự chuẩn bị cho Australia Open".

ATP nói thêm rằng họ thực sự khuyến cáo tất cả các tay vợt nên tiêm vắc xin phòng COVID-19, và xác nhận 97% trong số 100 tay vợt hàng đầu đã tiêm phòng đầy đủ.

Trước đó, ATP bị chỉ trích vì im lặng khi Djokovic bị giữ tại khách sạn Park dành cho người nhập cảnh trái phép. Tay vợt người Canada Vasek Pospisil, bạn của Djokovic, công khai chỉ trích ATP. Anh cho rằng ATP không quan tâm tới các tay vợt, thể hiện sự yếu kém về tổ chức cũng như năng lực lãnh đạo.

"Mặc cho tình hình của Djokovic và các tay vợt khác ở Australia bị đối xử như thế nào thì ATP vẫn im lặng. Họ không đưa ra bất kỳ ý kiến hay lời tuyên bố nào. Các bạn hãy ghi nhận sự im lặng này nhé. Có quá nhiều lần ATP thờ ơ với các tay vợt. Khi có vấn đề, họ thiếu khả năng tổ chức để đối diện và có giải pháp”, tay vợt 33 tuổi viết trên trang cá nhân của mình.

Hai năm trước, Vasek Pospisil chính là người cùng với Djokovic thành lập nên Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA). Mục đích thành lập của hiệp hội này nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người chơi quần vợt, nhưng lại gây nhiều tranh cãi và không nhận được sự ủng hộ của nhiều tay vợt khác, trong đó có cả Roger Federer và Rafael Nadal.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.