U23 Việt Nam thể hiện tính nhân văn, triệu tập cầu thủ từng tham gia dàn xếp tỷ số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã triệu tập bổ sung 4 cầu thủ để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Trong số này có cái tên Võ Minh Trọng - cầu thủ trẻ từng bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số.
U23 Việt Nam thể hiện tính nhân văn, triệu tập cầu thủ từng tham gia dàn xếp tỷ số ảnh 1

HLV Đinh Thế Nam đã gọi bổ sung 4 cầu thủ cho ĐT U23 Việt Nam là Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tùng, Trương Đức Mạnh (Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sơn (Hà Nội). Lý do cho quyết định này chính là việc lò đào tạo Viettel và PVF đã từ chối nhả cầu thủ tham dự giải U23 Đông Nam Á.

Trong số các cầu thủ được gọi lên lần này, Võ Minh Trọng (Đồng Tháp) là cái tên đáng chú ý nhất. Đây là thành viên U21 Đồng Tháp từng dính vào bê bối dàn xếp tỉ số tại giải U21 quốc gia và bị cấm thi đấu 6 tháng đến gần hết năm 2020.

Tuy nhiên, sau khi hết hạn treo giò, Võ Minh Trọng và các đồng đội lầm lỡ đã chuộc lại lỗi lầm, giúp U21 Đồng Tháp lọt vào bán kết giải U21 quốc gia 2020 diễn ra vào tháng 12/2020. Võ Minh Trọng cũng là một trong số những cầu thủ nổi bật ở Đồng Tháp hiện tại.

Với việc được triệu tập lên U23 Việt Nam, Võ Minh Trọng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân để quên đi sai lầm tuổi trẻ. Đây cũng là động thái 'không đánh người chạy lại' rất nhân văn của ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U21 dưới sự dẫn dắt HLV Đinh Thế Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Đây là cơ hội đấy các cầu thủ trẻ cọ xát để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới như SEA Games hay Asiad.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14/2 đến ngày 26/2/2022. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Theo thể thức giải, 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.