'Messi Thái' sắp gia nhập đội bóng mạnh nhất Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi được bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020", Chanathip Songkrasin của ĐT Thái Lan đã nâng tầm vị thế khi anh được CLB mạnh nhất Nhật Bản là Kawasaki Frontale hỏi mua.
'Messi Thái' sắp gia nhập đội bóng mạnh nhất Nhật Bản ảnh 1

Hãng tin Sponichi của Nhật Bản cho hay tiền vệ Chanathip đã được Consadole Sapporo bật đèn xanh và lúc này, anh đang đàm phán với đội bóng mới Kawasaki Frontale. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ 28 tuổi người Thái Lan sẽ gia nhập nhà vô địch Nhật Bản 2021.

Tại Sapporo, anh vẫn còn ràng buộc 3 năm. Vị thế của Chanathip ở Sapporo nói riêng và J League nói chung là không thể phủ nhận khi anh đã chứng tỏ được đẳng cấp trong nhiều năm chơi bóng tại Nhật Bản đã qua.

Anh là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Sapporo. Anh cũng là cầu thủ Thái Lan đầu tiên trong lịch sử lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải J League (2018). Mùa 2021, anh có 6 kiến tạo, trở thành cầu thủ kiến tạo tốt nhất mùa ở Sapporo.

'Messi Thái' sắp gia nhập đội bóng mạnh nhất Nhật Bản ảnh 2

Chanathip trong màu áo Consadole Sapporo

Phong độ tốt đó giúp anh được Frontale quan tâm. Chanathip được chấm cho vị trí "ông chủ" hàng tiền vệ nhà ĐKVĐ Nhật Bản sau khi họ để Mitoma và Tanaka, hai thành viên của đội tuyển Nhật Bản, chuyển ra nước ngoài thi đấu.

Đội hình cơ bản của Kawasaki Frontale là 4-3-3. Chanathip có thể chơi như một cầu thủ dạt biên cũng như hộ công, với nhiệm vụ chính là "tiếp đạn" cho chủ công Brazil - Leandro Damiao, người từng nhiều năm khoác áo Selecao.

Nhìn chung, anh hứa hẹn được đảm bảo vị trí tại đội bóng mới. Và anh hứa hẹn cũng bận rộn hơn bởi Frontale sẽ dự Champions League châu Á.

Chanathip Songkrasin vừa có kỳ AFF Cup thành công cùng ĐT Thái Lan. Anh đóng góp 4 bàn thắng và tất cả đều ở vòng knock-out, trong đó có 2 bàn vào lưới Việt Nam ở bán kết lượt đi.

Ngoài việc giúp Thái Lan vô địch AFF Cup, Chanathip Songkrasin còn đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh trở lại J League với vị thế của một nhà vô địch và sắp tới đây là khoác áo đội bóng tân vô địch Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.