Giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020, HLV Polking được gia hạn hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để tưởng thưởng cho chiến tích đăng quang AFF Cup 2020, HLV Mano Polking đã được Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.
Giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020, HLV Polking được gia hạn hợp đồng ảnh 1

Siam Sports đưa tin ngay sau khi trở về cùng chiếc cúp vô địch từ Singapore, HLV Mano Polking đã cùng FAT xúc tiến gia hạn hợp đồng. Và hai bên không phải thương lượng lâu.

Bản hợp đồng 1 năm, có hiệu lực đến hết AFF Cup 2022 về cơ bản đã được thông qua. Lúc này, nó chỉ còn chờ các bên chốt lại các điều khoản chi tiết trước khi chính thức được ký kết.

Siam Sports bình luận về sự kiện: “ĐT Thái Lan và HLV Polking sẽ gắn bó thêm 1 năm để tiếp tục giấc mơ gặt hái thành công ở vòng loại Asian Cup 2023 (khởi tranh vào tháng 6) và bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup 2022 vào cuối năm nay".

Việc Mano Polking được ký hợp đồng mới là kết cục không thể khác bởi ông đã làm rất tốt công việc được giao. Thực ra, ngay khi chưa vô địch, nhiều nhân vật có ảnh hưởng với bóng đá Thái Lan cũng đã đề xuất ký hợp đồng với vị HLV này.

Giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020, HLV Polking được gia hạn hợp đồng ảnh 2

HLV Polking đã ghi dấu ấn tại AFF Cup 2020

Bởi dấu ấn của ông là quá rõ nét. Ông đã sử dụng tất cả các cầu thủ trong danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020 và mỗi phương án sử dụng cầu thủ đều thể hiện được vai trò của mình.

Ngoài việc giúp ĐT Thái Lan đăng quang thuyết phục, nhà cầm quân này còn thể hiện được tài ứng biến trên sân. Các phương án chiến thuật trước từng đối thủ cũng mang đến hiệu quả.

Cả giải, thầy trò Polking bất bại 8 trận với 6 thắng, 2 hòa. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil này có được một danh hiệu và chắc chắn, nó sẽ nâng vị thế của ông lên một tầm cao mới.

Một điều khá trùng hợp là HLV Mano Polking cùng Lee Nguyễn, hai gương mặt tên tuổi nói lời chia tay với CLB TP. Hồ Chí Minh trong năm 2021, đều lập tức có danh hiệu ngay khi rời đi.

Lee Nguyễn đã trở về Mỹ và đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trong vòng 3 tháng tại CLB nữ Washington Spirits. Tại đây, anh đã cùng đội nhà đăng quang giải Nhà nghề Mỹ.

MỚI - NÓNG