Hậu AFF Cup, ngôi sao nhập tịch của tuyển Lào thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dunkerque, đội bóng chủ quản của Billy Ketkeophomphone, vừa tuyên bố chính thức chia tay với tiền đạo mang hai dòng máu Lào và Pháp này.
Hậu AFF Cup, ngôi sao nhập tịch của tuyển Lào thất nghiệp ảnh 1

Sau khi tham dự AFF Cup 2020, Billy lập tức trở lại Pháp và anh bắt đầu phải tìm kiếm một đội bóng mới cho mình. Bởi lẽ, bản hợp đồng hai năm giữa anh và Dunkerque đã hết hiệu lực từ đầu tháng 1/2022.

Việc cầu thủ 31 tuổi này được ký hợp đồng mới là gần như không thể xảy ra do anh không thể hiện được nhiều tại Dunkerque. Anh đã ra sân 24 trận trong hai mùa giải (ghi 3 bàn), nhưng mới chỉ xuất hiện 3 lần ở mùa giải này và không thể hiện được gì.

Trong khi đó, Dunkerque, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Pháp, lại có rất nhiều phương án trên hàng công. Vì thế, họ đã không gia hạn hợp đồng và để chân sút gốc Lào đi tìm kiếm một điểm dừng chân mới.

Cùng cảnh ngộ với Billy là hậu vệ Loic Kouagba. Nhưng Kouagba sẽ có ngay đội bóng mới khi Red Star FC đang chìa ra một bản hợp đồng chờ anh ký.

Hậu AFF Cup, ngôi sao nhập tịch của tuyển Lào thất nghiệp ảnh 2

Billy chia tay Dunkerque sau chỉ 3 trận ra sân ở mùa này

Rõ ràng, so về tương quan thì Billy khó có thể tìm kiếm một bến đỗ mới nhanh như Kouagba, bởi những gì anh thể hiện trong màu áo Dunkerque, hay cả khi tham dự AFF Cup 2020 là đáng thất vọng.

Ở một giải đấu khó có thể so sánh với Ligue 2 như AFF Cup, song cầu thủ này không chứng tỏ anh vượt trội các đồng nghiệp Đông Nam Á về các kỹ năng. Dù biết khoác áo đội tuyển Lào sẽ là một thiệt thòi bởi anh ít có cơ hội phô diễn trình độ.

Nhưng thực ra, cầu thủ này vẫn có ít nhất là hai cơ hội rõ ràng để ghi bàn tại AFF Cup. Đó là hai tình huống đối mặt với thủ môn diễn ra trong trận gặp Việt Nam và Indonesia. Cả hai cùng một kịch bản. Billy băng xuống có bóng trong tư thế rất thuận lợi, mặt đối mặt với thủ môn nhưng cả hai lần dứt điểm của tiền đạo này đều đưa bóng đi quá hiền.

Với vị thế đang giảm sút, xem ra Billy sẽ gặp khó nếu còn muốn trụ lại Ligue 2.

MỚI - NÓNG